Sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường

Cập nhật: 06-06-2013 | 00:00:00

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội El Salvador Sigfrido Reyes tại Lễ đón. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 6-6, Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội El Salvador do ông Sigfrido Reyes, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội El Salvador và đoàn đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội El Salvador lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2010), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chuyến thăm này là dấu mốc phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội, góp phần vào việc thúc đẩy gắn kết giữa hai khu vực Đông Nam Á và Trung Mỹ.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và nhân dân El Salvador thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng thông báo với Ngài Sigfrido Reyes về những thành tựu của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, mặc dù mới thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng Việt Nam và El Salvador đã từng có mối quan hệ lâu đời, từ những năm tháng dân tộc Việt Nam đang nỗ lực đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ngài Chủ tịch Quốc hội Sigfrido Reyes thúc đẩy Chính phủ El Salvador sớm công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại El Salvador.

Đề cập đến quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn hai bên tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tăng cường thông tin và phối hợp trên các diễn dàn đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên. Nhân dịp này, qua Ngài Chủ tịch Quốc hội Sigfrido Reyes, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến Ngài Tổng thống và Chủ tịch Thượng viện El Salvador.

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, chứng kiến những thay đổi lớn lao của đất nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội El Salvador khẳng định mục đích chuyến thăm lần này của đoàn nhằm tìm hiểu, tăng cường cơ hội hợp tác giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Ngài Sigfrido Reyes cũng mong muốn chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm của mỗi quốc gia trong các công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; qua đó, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác vì lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội El Salvador bày tỏ mong muốn, thông qua Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương; mong muốn được đón tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc với Quốc hội El Salvador.

Tại hội đàm, hai nhà Lãnh đạo Quốc hội hai nước cũng giới thiệu, thông báo cho nhau về tổ chức, bộ máy, công việc của Quốc hội mỗi nước; trao đổi về tình hình khu vực và trên thế giới và những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa hai cơ quan lập pháp nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, không ngừng xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác chính trị, ngoại giao, văn hóa, du lịch giữa hai quốc gia.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì chiêu đãi trọng thể Ngài Sigfrido Reyes và Đoàn đại biểu Quốc hội El Salvador.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên