Sư đoàn Bộ binh 7: 55 năm một chặng đường lịch sử vẻ vang

Cập nhật: 10-06-2021 | 10:50:58

Sư đoàn 7 (Công trường 7) được thành lập ngày 13 - 6 - 1966 tại Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) trong giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân giải phóng thuộc Bộ Tư lệnh miền. Trong chiến tranh, Sư đoàn 7 gắn với những chiến công vang dội ở chiến trường miền Đông Nam bộ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những chiến công vang dội

Khi thành lập, Sư đoàn 7 gồm 3 trung đoàn bộ binh là Trung đoàn 141, 165 (Sư đoàn 312) và Trung đoàn 52 (Sư đoàn 320). Ngày 5 - 2 - 1969, Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312) được lệnh vượt Trường Sơn vào miền Đông Nam bộ chính thức đứng vào đội hình đoàn 7 thay thế Trung đoàn 52 (Sư đoàn 320).

Ngay từ khi mới thành lập, Sư đoàn 7 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, gian khổ, tham gia nhiều trận đánh và giành thắng lợi vẻ vang. Sư đoàn đã tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 lập công xuất sắc trận tập kích ở nhiều nơi như: Sở Gà, Sở Hội, Phú Hưng, Đông Tràm, Búng, Bình Cơ, Bình Mỹ, Chánh Lưu, An Lợi… Đặc biệt, sư đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chốt chặn 150 ngày đêm chia cắt địch ở Tàu Ô-Xóm Ruộng (Đường 13) năm 1972, tạo điều kiện cho các đơn vị tiến công giải phóng Lộc Ninh và căn cứ An Lộc (Bình Long). Sư đoàn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi tham gia Chiến dịch Đường 14 Phước Long cuối năm 1974, mở thông đường 20 Định Quán - Lâm Đồng.

Hiện nay, Sư đoàn 7 tập trung nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện dự bị động viên.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu của Quân đoàn 4 đánh chiếm hướng Đông đập tan cánh cửa thép Xuân Lộc, tiến về giải phóng Sài Gòn tháng 4 năm 1975.

Hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, năm 1977 sư đoàn tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Từ năm 1979 đến năm 1988, sư đoàn cùng với các đơn vị bạn chiến đấu đánh đổ bọn phản động Pôlpot - Iêngxari giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng xây dựng cuộc sống hòa bình. Trên suốt chặng đường đầy gian khổ, ác liệt, hi sinh, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã đem hết tinh thần, nghị lực, trí tuệ và lòng dũng cảm, không tiếc máu xương gióp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm xây dựng đơn vị có kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng động viên tốt, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Quân đoàn, xứng đáng với truyền thống "Đoàn kết - Anh hùng - Thắng quân xâm lược", biết đánh và biết thắng mọi kẻ thù.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc, sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương Danh hiệu "Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" (1975; 1979); 1 Huân chương Hồ Chí Minh; được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Ăng Co và nhiều Huân chương Quân công, Chiến công các hạng; 14 tập thể và 12 cán bộ, chiến sĩ được tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Hiện nay, Sư đoàn 7 là đơn vị khung thường trực, làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới cho các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật; huấn luyện dự bị động viên theo chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang.

Sư đoàn đã chủ động tiến hành phúc tra, nắm nguồn; tiếp nhận và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, diễn tập, bắn đạn thật cấp đại đội đạt kết quả tốt. Tổng kết 5, 10, 15,20 năm thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên, sư đoàn được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn khen và tặng thưởng. Trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, sư đoàn luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp. Năm 2020, sư đoàn là đơn vị dẫn đầu khối thi đua 3 sư đoàn, trường Quân sự được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

Về công tác xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được duy trì chặt chẽ. Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Công tác phát triển đảng viên, kiện toàn cấp ủy các cấp đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Đảng bộ sư đoàn làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên cả về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và các mối quan hệ xã hội.

Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm: Chi bộ có 46,48% đạt trong sạch vững mạnh; đảng bộ cơ sở có 42,85% đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 85,51%. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã có 68 tổ chức đảng, 160 đảng viên được khen thưởng về Đảng; tôn vinh, khen thưởng 13 tập thể, 38 cá nhân trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; 13 tập thể, 27 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, sư đoàn tăng cường giao lưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, nhất là nơi đơn vị thành lập và địa bàn đóng quân. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống, sư đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp thăm, tặng quà, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Bù Gia Mập, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước trị giá hàng trăm triệu đồng.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Anh hùng - Thắng quân xâm lược” của sư đoàn, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng khối thi đua khối 3 sư đoàn, trường Quân sự.

Đại tá LÊ LƯƠNG QUYỀN, Chính ủy Sư đoàn 7

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên