Tạm giữ đối tượng tàng trữ sản phẩm nguồn gốc động vật hoang dã

Cập nhật: 17-10-2018 | 09:17:25

Công an TX.Thuận An cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Thái Hà (SN 1994, quê Quảng Bình) để làm rõ hành vi buôn bán, tàng trữ sản phẩm liên quan nguồn gốc động vật hoang dã và tàng trữ công cụ, vũ khí thô sơ.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 9-10, Công an TX.Thuận An kiểm tra hành chính xe mô tô không biển số do Phạm Thái Hà (SN 1994, quê Quảng Bình) điểu khiển lưu thông trên đường ĐT743 thuộc KP.1A, phường An Phú, TX.Thuận An. Qua kiểm tra bên trong túi xách của đối tượng Hà, lực lượng phát hiện thu giữ 37 sản phẩm nghi là nanh heo rừng, 3 sản phẩm nghi là nanh hổ, 4 sản phẩm nghi là móng hổ, 5 sản phẩm nghi là nanh sói, 8 sản phẩm nghi là móng gấu, 5 chiếc nhẫn nghi làm từ ngà voi, 2 mặt dây chuyền nghi làm từ ngà voi. Qua làm việc, bước đầu Hà khai nhận số sản phẩm động vật trên Hà mua lại của một số đối tượng trên mạng xã hội về bán kiếm lời. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Hà tại nhà trọ số 4/2, KP.1B, phường An Phú, TX.Thuận An, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ thêm 1 sản phẩm nghi là nanh cọp, 4 sản phẩm nghi là móng gấu, 6 cây mã tấu, 2 roi điện, 2 côn nhị khúc và 1 gậy ba khúc.

Hiện Công an TX.Thuận An tạm giữ đối tượng Hà để xác minh, xử lý.

DUY KHANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên