Tạm giữ nhóm thiếu niên chém người tại ngã sáu Phú Cường

Cập nhật: 15-02-2020 | 09:27:35

 Chiều 13-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết đang tạm giữ 5 thiếu niên cầm hung khí rượt đuổi, chém hai người bị thương ở khu vực ngã sáu, Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một.

Các đối tượng gồm: Trần Thành Tín (17 tuổi, quê Đồng Tháp), Huỳnh Quốc Khang (17 tuổi, quê Cần Thơ), Trần Tiến Phú Cường (17 tuổi), Trần Trọng Trí (17 tuổi) và Trần Thái Huy (19 tuổi), cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một; đều bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 12-2, anh Lư Hoàng Đạt (18 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) điều khiển xe máy trên đường 30-4, đoạn gần ngã ba trường Chính trị tỉnh thì bị Tín và Cường rượt đuổi nói anh Đạt đã đánh bạn gái của Tín nên yêu cầu Đạt dừng xe để nói chuyện. Vừa dừng xe, anh Đạt bị 2 đối tượng dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh vào vùng mặt và đầu gây thương tích nhẹ rồi bỏ đi. Khi về đến nhà, anh Đạt gọi điện thoại báo cho anh Hoàng Hải Lực (28 tuổi) và Hoàng Hải Lăng (22 tuổi), cùng ngụ KP.8, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một kể về sự việc trên. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, nhóm của Lăng có 4 người đến khu vực vòng xoay ngã sáu Phú Cường để tìm Trần Thành Tín hỏi rõ nguyên nhân đánh anh Đạt gây thương tích. Lúc này, hai bên xảy ra cãi vã, sau đó bị nhóm của Tín dùng hung khí là dao tự chế, rựa rượt chém nhóm của Lăng gây náo loạn khu vực ngã sáu Phú Cường. Vụ việc khiến anh Lăng bị 2 vết chém ở tay trái đứt lìa 4 ngón tay bàn tay trái; anh Lực bị 5 vết chém đứt gân khuỷu tay trái, đứt gân ngón tay bàn tay phải được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Phú Cường nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai của các nhân chứng; đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera xung quanh khu vực hiện trường xác định các đối tượng gây án.

Hiện đã có 5 người đến cơ quan công an đầu thú. Còn lại một số đối tượng tham gia nhóm chém người vẫn lẩn trốn. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục thông báo, vận động các đối tượng gây án nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình diện, phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên