Tân trang ngôi nhà vừa đẹp vừa tiết kiệm

Cập nhật: 03-01-2014 | 00:00:00

Không cần bỏ ra quá nhiều tiền cho công cuộc “trùng tu” nhà cửa đón năm mới mà vẫn có ngôi nhà đẹp như mơ.

“Tân trang” không có nghĩa là bạn phải bỏ cũ và thay mới hoàn toàn mọi thứ trong ngôi nhà của mình. Chỉ một vài thay đổi nhỏ cũng có thể khiến ngôi nhà của bạn trở nên lung linh hơn rất nhiều.

Gọn gàng hết mức có thể

Ai cũng biết giá trị của sự sạch sẽ và gọn gàng nhưng không phải ai cũng có thể gọn gàng một cách tối đa. Hãy bắt đầu quan sát mọi đồ vật trong nhà bạn để bắt đầu lựa chọn việc “lồng” vài thứ vào với nhau.

Dù ngôi nhà của bạn rộng hay hẹp, nhiều đồ hay ít đồ thì việc “thu nhỏ” diện tích sử dụng rõ ràng cũng là một cách khiến ngôi nhà của bạn trông khác đi rất nhiều. Thay vì treo các bức tranh rải rác khắp phòng, bạn có thể gộp chung chúng về cùng một chỗ. Giá sách được đóng thêm cao đến tận trần nhà để có thể xếp các đồ vật nhỏ xinh bên dưới. Các ghế ngồi thừa trong phòng được để dưới gầm giường hoặc nhà kho…là những gợi ý cho sự gọn gàng hoàn toàn mới mẻ của bạn.

 

Mở cửa sổ và lau cửa kính

Đây là việc bạn nên làm nếu muốn mang ánh sáng thiên nhiên vào ngôi nhà của mình. Ánh sáng cực kỳ cần thiết cho bất cứ một ngôi nhà nào, nhưng thay vì sử dụng điện thắp sáng 24/24, hãy mở tung toàn bộ cánh cửa , kéo rèm lên và lau sạch cửa kính. Những ô cửa kính sạch sẽ không chỉ giúp ánh sáng lọt vào phòng nhiều hơn mà còn giúp ngôi nhà của bạn trở nên “trong suốt” hơn

 

Sơn lại nội thất

Việc sơn lại nội thất trong phòng sẽ tiết kiệm hơn gấp nhiều lần so với việc sơn lại tường. Việc quá quen mắt với những món đồ nội thất đôi khi chính là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy căn phòng của mình quá cũ kỹ. Khoác áo mới cho chúng không chỉ mang lại cho bạn cảm giác vừa…tậu được đồ mới, mà còn khiến nhà bạn trở nên mới mẻ hơn rất nhiều.

Đồ second hand, cũ người mới ta

Hãy thử lang thang qua những điểm bán đồ cũ, biết đâu bạn sẽ sắm được một bức tranh hay, một chiếc đồng hồ lạ mắt hay một đồ trang trí độc đáo nào đó. Rõ ràng là việc mua đồ second hand sẽ rẻ hơn nhiều so với việc mua đồ mới trong khi hiệu quả thị giác mà chúng mang lại cho ngôi nhà của bạn gần như nhau.

“Cũ người mới ta” là tiêu chí đầu tiên bạn nên nghĩ tới khi sắm những đồ loại này. Mục đích của bạn là tân trang cho ngôi nhà của mình, nên dù là đồ đã qua sử dụng, miễn ở trong nhà bạn, nó trở thành đồ mới là được.

 

Thêm hoa ở cửa ra vào

Theo chuyên gia nội thất Kelly Moseley thì bộ mặt của ngôi nhà tạo ấn tượng ngay từ ngoài cửa. Bạn không có đủ tiền thuê trang trí bằng một khu vườn độc đáo thì có thể sử dụng các đồ vật gần gũi như xô, chậu để trồng những cây hoa đơn giản. Hoa tươi, hay thậm chí là chậu hoa giả cũng có thể làm bừng sáng cả không gian nhà bạn.

Tập trung vào một điểm nhấn

Sẽ là nhàm chán nếu như trong nhà bạn không có một đồ vật hay  một thứ gì đó thực sự gây chú ý từ cái nhìn đầu tiên. Nếu như không có thời gian cho bất cứ sự thay đổi nào, hãy nghĩ đến một thứ gì đó đặc biệt để thu hút mọi ánh nhìn khi ai đó bước vào nhà của bạn.

Nếu như không gian nhà bạn không có điểm gì đặc biệt về kiến trúc, hãy nghĩ đến kiểu dáng nội thất, màu sắc của chúng, bình hoa trang trí, hoặc đơn giản là thảm trải dưới nhà. “Ít nhưng chất” là nguyên tắc bạn có thể áp dụng trong tình huống này.

 

Theo Cafeland.vn
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên