Công an phường Bình Hòa, TX.Thuận An:

Tăng cường tuần tra, tuyên truyền pháp luật dịp cuối năm

Cập nhật: 26-12-2014 | 08:54:45

Những ngày qua, Công an phường Bình Hòa, TX.Thuận An đã tăng cường công tác tuần tra và tuyên truyền pháp luật đến công nhân, các khu nhà trọ, qua đó kêu gọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước tình hình tội phạm có xu hướng “tăng nhiệt” vào dịp cuối năm.

Mô hình lắp đặt camera giám sát tình hình an ninh trật tự ở địa bàn trọng điểm của CA phường Bình Hòa được đánh giá cao. Ảnh: L.V.CHÂU

Cảnh giác trước các thủ đoạn tội phạm

Trung tá Nguyễn Văn Chót, Trưởng Công an (CA) phường Bình Hòa cho biết, thông thường vào dịp cuối năm, các đối tượng bất lương tăng cường hoạt động. Đối tượng mà chúng thường nhắm tới là công nhân ở các khu nhà trọ, các điểm rút tiền và một số tuyến đường có xe chạy đường dài. Trước thực trạng đó, CA phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân, công nhân về các thủ đoạn phạm tội hiện nay, đồng thời kêu gọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, báo tin ngay cho CA địa phương khi phát hiện đối tượng khả nghi.

Từ đầu năm đến nay CA phường Bình Hòa kết hợp các lực lượng khác tổ chức 420 đợt tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, qua đó phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp trộm, cướp giật tài sản. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm lực lượng CA địa phương đẩy mạnh tuần tra ở các bến xe “cóc” trên địa bàn nhằm triệt xóa các nhóm đối tượng có hành vi bảo kê, bắt chẹt nhà xe, trấn lột hành khách.

Theo đánh giá, loại tội phạm có chiều hướng gia tăng mạnh vào dịp cuối năm là tội phạm trộm cắp xe máy. Trung tá Nguyễn Văn Chót cho biết, các đối tượng bất lương thường rình rập trước các khu nhà trọ, phát hiện chủ xe mất cảnh giác là ra tay bẻ khóa trộm. Ngoài ra, còn phải nói đến ý thức chủ quan của chủ tài sản, nhiều người đi làm về dựng xe trước sân hớ hênh và trở thành mồi ngon cho kẻ trộm; nhiều người đi chợ nhưng không gửi xe mà dựng bên đường, chỉ vài phút sau họ quay ra là xe máy đã bị “bốc hơi”. Theo thống kê, trong năm 2014 phường Bình Hòa xảy ra 63 vụ trộm cắp tài sản nhưng phần lớn là các vụ trộm cắp xe máy. Theo trung tá Chót, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, manh động; chúng thường đi thành từng nhóm rảo quanh các khu nhà trọ, phát hiện xe máy không người trông coi thì giả vờ vào nhà trọ tìm người quen, nếu không bị ai phát hiện thì nhanh tay bẻ khóa trộm xe. Nếu bị phát hiện thì chúng bỏ đi. Hiện nay ở địa phương còn xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đi thành từng nhóm giả vờ hỏi đường, lợi dụng lúc người dân chỉ đường, chúng trộm xe. Táo bạo hơn có trường hợp chúng tấn công nạn nhân cướp xe. Trước các thủ đoạn đó, CA địa phương phối hợp các cơ quan, đoàn thể tăng cường tuần tra ở những điểm nóng nhằm kịp thời phát hiện đối tượng khả nghi. Bên cạnh đó chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức như họp các chủ nhà trọ để phổ biến tình hình, qua đó kêu gọi người dân cảnh giác; dán các thông báo về thủ đoạn của tội phạm ở các khu nhà trọ, phát thông tin phòng chống tội phạm trên hệ thống loa phát thanh của phường để mọi người cảnh giác…

Kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Một số nơi thường được tội phạm núp bóng để hoạt động như: khách sạn, nhà nghỉ… cũng sẽ được công an địa phương kiểm tra thường xuyên hơn vào dịp cuối năm. Chính ở những nơi này các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy, bàn bạc kế hoạch gây án hoặc tẩu tán tài sản. Nắm được vấn đề này, CA phường Bình Hòa đã chú trọng công tác kiểm tra các điểm kinh doanh này, qua đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc như tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép, trộm cắp tài sản…

Nhận định vào thời điểm cuối năm, tội phạm sẽ ẩn nấp những nơi này để hoạt động nên một mặt CA phường Bình Hòa kết hợp CA TX.Thuận An, Đội 814… kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, mặt khác yêu cầu các cơ sở này làm cam kết không thu mua hàng gian, hàng giả, không cho khách thuê phòng khi không xuất trình đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Có thể nói thời gian qua, cách làm này đã phát huy được hiệu quả khi năm 2014 có 11 đối tượng truy nã bị CA phường Bình Hòa bắt giữ, phần lớn trong số đó bị bắt nhờ nguồn tin báo của các chủ nhà nghỉ, khách sạn…

Trung tá Nguyễn Văn Chót, Trưởng CA phường Bình Hòa cho biết, hiện địa phương có 2.783 cơ sở trọ với hơn 75.000 người ở trọ. Với lượng người ở trọ lớn kéo theo đó vấn đề bảo đảm an ninh trật tự cho người ở trọ luôn là áp lực lớn đối với chính quyền địa phương. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, thời gian qua CA phường Bình Hòa đã triển khai nhiều kế hoạch và được các cấp và người dân ủng hộ. Điển hình như mô hình lắp đặt hệ thống camera an ninh ở một số địa bàn trọng điểm thời gian qua được người dân đồng tình cao. Mô hình này đã phát huy hiệu quả khi nhiều đối tượng phạm tội bị bắt, tình hình trộm cắp xe máy giảm. Dự kiến mô hình này sẽ được nhân rộng trong toàn phường trong thời gian tới.

 

H.HÙNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên