Tăng cường xử lý vi phạm về vận tải hành khách công cộng

Cập nhật: 23-10-2019 | 07:27:46

 Cuối năm là thời điểm nhu cầu về giao thương, vận chuyển tăng cao. Trong đó, vận tải hành khách (VTHK) là một trong những nhu cầu thiết yếu, trọng tâm tại những địa phương phát triển. Cũng trong thời gian này, tình trạng “xe dù, bến cóc” gia tăng đột biến. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các lực lượng chức năng chuyên ngành đang tăng cường giải pháp để kiểm soát tình trạng này...

 Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra một xe khách có hành vi vi phạm về đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định trong đêm tại khu vực phường Thuận Giao, TX.Thuận An

 Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong 9 tháng năm 2019, việc triển khai thực hiện cao điểm nhiều chuyên đề trên toàn quốc đã giúp công tác bảo đảm trật tự ATGT đạt được hiệu quả cao. Các tiêu chí về tai nạn giao thông (TNGT) đều giảm. Đặc biệt, tiêu chí về số người chết vì TNGT giảm sâu trong nhiều năm qua. Đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, tình hình trật tự ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, TNGT đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, nhất là tai nạn liên quan đến xe tải nặng, xe chở khách...

Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định, trong những tháng cao điểm cuối năm 2019, tình hình trật tự ATGT sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó cùng với những thực trạng khác, tình trạng “xe dù, bến cóc” đang có chiều hướng gia tăng mạnh tại nhiều địa phương, gây mất trật tự ATGT. Do đó, cần nhanh chóng triển khai giải pháp nhằm trấn áp, ổn định địa bàn.

Tại Bình Dương, trong thời gian qua, việc thường xuyên tổ chức các đợt ra quân xử lý theo chuyên đề của lực lượng chức năng đã hạn chế nhiều các vi phạm về VTHK nói chung và về thực trạng “xe dù, bến cóc” nói riêng. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng như nhiều địa phương khác, thực trạng này dù có giảm nhưng vẫn còn âm ỉ, lén lút. Ở một số thời điểm cụ thể, có thể bùng phát công khai, nhất là vào cao điểm cuối năm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp VTHK chân chính và trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Trọng, Giám đốc Bến xe khách tỉnh, cho biết tình trạng “xe dù, bến cóc” thời gian qua diễn biến rất khó lường, theo hướng ngày càng tinh vi. Các xe dù trá hình đội lốt xe hợp đồng giành giật khách với xe chạy chuyến cố định, gây nhiều bức xúc cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của các nhà xe mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách…

Ghi nhận thực tế trong quá trình tác nghiệp cùng lực lượng chức năng, các lỗi vi phạm về VTHK thường tập trung phần lớn trên các tuyến trọng điểm như: Quốc lộ 13 (khu vực TX.Thuận An đến TP.Thủ Dầu Một), một số tuyến đường chính thuộc địa bàn TX.Tân Uyên, TX.Dĩ An... Tại những khu vực này, đoàn quân “xe dù” thường xuất hiện vào rạng sáng mỗi ngày để đón khách tại các giao lộ, ngã ba, ngã tư... nơi không có bến, trạm, biển báo cho phép đậu, đỗ, đón trả hành khách. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng thường xuyên phát hiện và xử lý các trường hợp này. Điều này cho thấy, tình trạng “xe dù, bến cóc” đang có chiều hướng gia tăng trở lại vào dịp cuối năm.

Ông Bùi Mạnh Cường, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải, cho biết thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lực lượng Thanh tra giao thông đã lên kế hoạch phối hợp với các lực lượng khác tăng cường tuần tra, kiểm tra các bến xe khách về quy trình bảo đảm ATGT và trực tiếp kiểm tra đối với các xe khách chạy tuyến cố định về công tác bảo đảm ATGT, điều kiện của người điều khiển phương tiện, điều kiện của các phương tiện vận chuyển hành khách…

Hy vọng, với những giải pháp mà ngành chức năng đã và đang thực hiện, trong những tháng cuối năm, tình hình trật tự ATGT nói chung và công tác VTHK công cộng nói riêng sẽ tiếp tục được ổn định, tạo sự an tâm cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 2.200 trường hợp ô tô chở khách vi phạm Luật Giao thông đường bộ, với các lỗi chính như: Chạy quá tốc độ, dừng đỗ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định...

Riêng lực lượng Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải, trong 9 tháng qua, đã phát hiện và xử lý nghiêm 292 trường hợp xe chở khách vi phạm liên quan đến việc: Chạy sai tuyến, không có lệnh xuất bến, chạy vòng vo rước khách, đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy... đồng thời tiến hành tước giấy phép lái xe có thời hạn 2 tháng 97 trường hợp, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng 11 trường hợp…

BÌNH MINH 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên