Tập đoàn Rostech muốn tiếp tục trồng cao su tại Bình Dương

Cập nhật: 04-07-2017 | 14:36:21

(BDO) Sáng 4-7, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Rostech (Liên bang Nga) do ông Yuriy Makeev, cố vấn Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn. Ông Yuriy Makeev cho biết, mục đích của chuyến công tác lần này là thảo luận về vấn đề tái canh cao su, tiếp tục hoạt động dự án liên doanh Visorutex sau thời gian hết hạn hợp đồng vào năm 2020. Đây là dự án liên doanh sản xuất cao su giữa hai Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga được ký kết từ năm 1991. Dự án có tổng diện tích hơn 1.000 ha tại Bình Dương.


Ông Trần Thanh Liêm (bên phải)  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn  Rostech
do ông Yuriy Makeev làm trưởng đoàn. Ảnh: XUÂN THI


Ông Trần Thanh Liêm (bên phải)  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Yuriy Makeev, Tập đoàn Rostech. Ảnh: XUÂN THI

Tại buổi tiếp, ông Trần Thanh Liêm thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Bình Dương, đồng thời khẳng định mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp của hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương ủng hộ việc Tập đoàn Rostech tiếp tục triển khai dự án liên doanh Visorutex. Về các nội dung hợp tác, ông Liêm đề nghị Tập đoàn Rostech cần thảo luận cụ thể với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Được biết, Rostech là một tập đoàn nhà nước lớn của Liên bang Nga với hơn 700 công ty thành viên, hoạt động ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, y tế, chế tạo vũ khí. Doanh thu mỗi năm của tập đoàn khoảng 25 tỷ đô-la Mỹ.

KHÁNH VINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên