Thái Lan thiết lập trung tâm giám sát hoạt động chống Chính phủ

Cập nhật: 06-02-2010 | 00:00:00

 Thông tin trên vừa được quyền Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan Pateep Tunprasert cho biết ngày 5-2. 

Trung tâm giám sát được thiết lập vì những lo ngại về các cuộc biểu tình

Phát biểu sau cuộc họp an ninh, ông Pateep Tunprasert cho biết, cuộc họp tập trung vào việc thành lập trung tâm giám sát sau khi những người "áo đỏ" thuộc Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) có kế hoạch tiến hành một loạt các cuộc biểu tình trên qui mô toàn quốc.

 

Ông Pateep Tunprasert sẽ là người chịu trách nhiệm quản lí trung tâm này.

 

Ngày 4-2, những người "áo đỏ" đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình quy mô nhỏ trước sở chỉ huy và doanh trại quân đội nước này.

 

Phe "áo đỏ" và những người ủng hộ cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin dự định sẽ biểu tình trước Văn phòng Tổng chưởng lý, Tổng hành dinh Cảnh sát Hoàng gia và Ủy ban Bầu cử Thái Lan vào các ngày 10, 12 và 15-2 nhằm tiếp tục gây áp lực lên các cơ quan chức năng và chính phủ.

 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên