Thầm lặng góp sức vào thành công Đại hội Đảng

Cập nhật: 11-01-2011 | 00:00:00
Từ sáng sớm hôm nay, 11/1, mặc do gió rét liên hồi táp vào mặt tê buốt và mưa rơi giăng giăng phủ mờ mọi vật, chiến sĩ cảnh sát giao thông Đỗ Quang Huy thuộc đội 6, phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn đứng nguyên ở vị trí quy định trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia để hướng dẫn phương tiện đi theo lộ trình và dừng đỗ ở đúng nơi quy định. Phân làn giao thông dưới trời mưa trên đường Lê Văn Lương. Tuyến đường của anh Huy đứng gác là lối đi vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia dành cho xe của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế có phù hiệu Đại hội, xe của đại biểu đi lẻ có phù hiệu Đại hội và các phương tiện môtô, xe máy cá nhân của phóng viên. Trong cái rét cắt da cắt thịt dưới 10 độ C của tiết trời Hà Nội, khoác trên mình bộ cảnh phục màu vàng, bên trong chỉ mặc đôi áo len mỏng, anh Huy phải choàng thêm chiếc áo mưa "giấy" bằng nilon mỏng tang để giữ ấm một phần thân thể. Đội 6 có hơn 70 cán bộ, chiến sĩ được huy động phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng với nhiệm vụ tham gia hướng dẫn giao thông. "Mỗi ca làm việc của chúng tôi diễn ra trong 1 ngày nên toàn đội phải sinh hoạt tập trung để khi có nhiệm vụ là triển khai đội hình được ngay," chiến sĩ Huy chia sẻ. Không chỉ riêng một mình chiến sĩ Đỗ Quang Huy phải căng sức làm việc dưới trời đông gió rét mà các đồng đội của anh, những chiến sĩ cảnh sát cơ động trong buổi làm nhiệm vụ sáng nay cũng phải liên tục "miệng còi, tay gậy". Mặc cho tay cầm gậy chỉ huy giao thông tê buốt và đôi môi tái đi vì lạnh, họ đứng chốt trên những tuyến đường gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương và các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố để điều tiết giao thông, chống ách tắc cục bộ, đảm bảo luồng đường cho những đoàn xe ưu tiên chở đại biểu đến dự họp. Cũng trong ngày 11/1, đông đảo phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước; các hãng thông tấn, truyền thông nước ngoài và đại diện báo chí của chính đảng các nước có quan hệ gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam đã tề tựu về Trung tâm báo chí đưa tin về Đại hội. Trưa nay, ngay bên hành lang hai phòng tác nghiệp báo chí trong nước và quốc tế, Trung tâm đã phục vụ các phóng viên bữa ăn đầu tiên với hình thức buffet tự chọn miễn phí. Nhằm giữ gìn sức khỏe và bảo đảm an toàn tuyệt đối về vệ sinh thực phẩm cho các đại biểu và các thành viên tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết, trong thời gian diễn ra Đại hội, Ban Chỉ đạo về công tác y tế đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, giám sát chặt việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm phục vụ ăn nghỉ của đại biểu ở cả 3 khâu, từ thu mua sản phẩm thực phẩm trước khi chế biến đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm. Ngày 12/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thủ đô Hà Nội). Tham dự Đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên đang sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng. Ngày 11/1, Đại hội đã tiến hành phiên họp trù bị. Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên