Thắng Đông Timor 4-0, U-23 VN vào bán kết 

Cập nhật: 07-06-2015 | 19:31:16

Đội U-23 VN đã có một trận đấu dễ dàng hơn dự kiến. Với lối chơi chặt chẽ cùng các pha lên bóng sắc sảo, U-23 VN đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Hầu như trong suốt trận đấu, thủ môn Phí Minh Long không lần nào phải trổ tài cứu thua.

Trong thế trận vượt trội, Phi Sơn đánh đầu mở tỉ số ở ngay phút 12. Trong những phút còn lại của hiệp 1, U-23 VN chơi có phần hơi lỏng chân nên không có thêm bàn thắng, dù lấn lướt toàn diện.

Sang hiệp hai, U-23 VN thi đấu tập trung hơn và dễ dàng có thêm ba bàn thắng do công Hồng Quân (48), Ngọc Hải (56') và Huy Toàn (60'). Điểm đáng lưu ý là cả bốn bàn thắng trong trận đấu đều xuất phát từ cánh phải của Quế Ngọc Hải.
-----

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

NGUY HIỂM Phút 88, Huy Toàn có pha căng ngang từ cánh trái, bóng đi cắt ngang mặt khung thành, tiền đạo vào thay người Văn Toàn lao vào nhưng trễ một nhịp nên không thể chạm vào bóng.

NGUY HIỂM Phút 81, Huy Toàn đi bóng bên cánh trái, tạt vào giữa cho Thanh Bình trống trải, vừa chạy vừa đánh đầu rất mạnh, bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Trong những phút vừa qua, đội VN vẫn tiếp tục ép sân, tổ chức tấn công nhưng thiếu một đường chuyền sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ dày đặc của Đông Timor.

Phút 66, tiền đạo Thanh Bình lãnh thẻ phạt vì lỗi giả vờ ngã trong vòng cấm.

VAAOOO, 4-0 cho Việt Nam, Huy Toàn ghi bàn. Phút 60, Phi Sơn phối hợp giúp Thanh Bình có bóng hơi chếch sang cánh phải rồi tung cú sút, thủ môn Đông Timor đẩy ra, Huy Toàn ập vào đệm bóng bàn.

VN thay người lần 1, Phút 57, Thanh Bình vào thay Mạc Hồng Quân.

VAAAOOO, 3-0 cho Việt Nam, Quế Ngọc Hải ghi bàn. Phút 56, Ngọc Hải được đồng đội bật tường, thoát xuống bên cánh trái. Hải chuyền vào giữa và vô tình đường chuyền của anh đi thẳng vào lưới.

CỨU THUA, Phút 52, thủ môn Maxanches xuât sắc bay người đẩy cú sút sệt rất mạnh đưa bóng đi sát cột của Ngọc Thắng. Trước đó, Thắng nhận bóng ở rìa vòng cấm, xoay người rồi tung cú sút mạnh.

Phút 50, Hồng Quân dốc bóng bên cánh trái trong pha phản công nhanh, chuyền vào giữa, Ngọc Thắng lao lên sút bóng ở cự li 18m, bóng đi căng nhưng đi chệch cột.

 

VAAAOOO, 2-0 cho Việt Nam, Hồng Quân ghi bàn. Phút 48, từ quả tạt bên cánh phải của Ngọc Hải, Hồng Quân không bị ai kèm, bật cao đánh đầu ghi bàn

Phút 47, Huy Toàn sút phạt trực tiếp ở cự li 22m, chếch sang cánh phải. Toàn sút bóng thấp vào góc gần, bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Hiệp hai bắt đầu.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một. Cầu thủ hai đội rời sân trong khi Duy Mạnh bị đau, nằm trên sân và đang được bác sĩ chăm sóc.

Phút 45+2, Duy Mạnh khống chế bóng hụt ở giữa sân, Đông Timor cướp bóng nhưng hơi chậm nên không thể tổ chức phản công.

Phút 37, Phi Sơn xoay lưng qua người hậu vệ đối phương, xâm nhập vòng cấm, chuyền ngược ra cho Hồng Quân nhưng hậu vệ Đông Timor kịp phá bóng.

NGUY HIỂM, Phút 35, Huy Toàn thoát qua hậu vệ Đông Timor bên cánh trái, chuyền vào giữa cho Phi Sơn. Giữ bóng một nhịp, Sơn vuốt bóng hiểm hóc vào góc xa, bóng đi sát cột dọc ra ngoài.

NGUY HIỂM, Phút 33, hậu vệ Đông Timor phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đệm bóng cự li gần của Huy Toàn. Trước đó, Hồng Quân có pha bật tường đẹp mắt với Ngọc Thắng, xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang vào giữa.
Phút 26, từ cự li 26m Phi Sơn đá phạt treo bóng vào giữa, Mạc Hồng Quân lao vào nhưng cú chạm bóng trong tư thế rướn với của anh đưa bóng đi không chính xác.

DỘI XÀ Đông Timor, Phút 21, Ngọc Thắng nhận bóng trong vòng cấm, gặt bóng một nhịp loại bỏ hậu vệ đối phương, tung cú sút ở cự li 11m. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ Đông Timor, làm bó tay thủ môn Maxanches nhưng tìm đúng xà ngang.

VAAAOOO, 1-0 cho VN, Phi Sơn ghi bàn. Phút 12, nhận quả tạt từ cánh phải, Phi Sơn lẻn vào khoảng trống giữa cặp trung vệ của Đông Timor, bật cao đánh đầu chéo góc, ghi bàn.

Phút 9, Đông Timor có pha phản công nhanh, Neto dốc bóng thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút ở cự li 18m, bóng bay vọt xà.

Phút 4, Phi Sơn đón quả tạt từ cánh trái của Huy Toàn, đánh đầu ở cự li 9m, bóng bay vọt xà.
Trận đấu đã bắt đầu.
-------
Sau ba lượt trận đầu tiên, U-23 VN đang có trong tay 9 điểm, tạm xếp thứ hai bảng B sau U-23 Thái Lan (12 điểm) còn U-23 Đông Timor xếp thứ ba với ba điểm. U-23 VN chỉ cần một trận hòa ở trận đấu này sẽ nối bước U-23 Thái Lan đoạt vé vào bán kết.

So với các trận trước, đội hình ra sân của U-23 VN có nhiều xáo trộn, trong đó Công Phượng ngồi dự bị còn Hồng Quân được đá chính ngay từ đầu, bên cạnh Phi Sơn trên hàng tấn công.

Đội hình xuất phát:

U-23 VN: 27.Minh Long, 26.Tiến Dũng, 12.Ngọc Thịnh, 11.Duy Mạnh, 18.Ngọc Thắng, 14.Huy Hùng, 15.Ngọc Hải, 23.Đức Huy, 25.Huy Toàn, 20.Phi Sơn, 17.Hồng Quân.

U-23 Đông Timor: 12.Maxanches, 2.Dos Santos, 3.Sabas Victor, 9.Neto, 10.Higinio Fernandes, 11.De Jesus Reis, 13.Araujo Magno, 16.Rosa Ribeiro, 18.Monteiro, 19.Goncalves, 23.Da Fonseca.

Theo TTO, Vne

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên