Thành công bắt đầu từ sở thích

Cập nhật: 01-12-2020 | 08:06:51

 Xuất phát từ sở thích, đam mê với vẻ đẹp thanh tao, quý phái của loài hoa lan, ban đầu ông La Định Diệp (phường Bình Nhâm, TP.Thuận An) chỉ trồng để thưởng lãm. Được bạn bè trong giới chơi lan khuyến khích, ông đã mở rộng thành một mô hình hoa lan kiểng với thu nhập hàng năm khoảng 100 triệu đồng.

 Vườn của ông Đinh La Diệp có hơn 5.000 cây lan

 Đến tham quan vườn lan của ông La Định Diệp, ngắm vẻ đẹp tinh tế, rất mong manh nhưng vẫn đầy sức sống của những nhành lan mới cảm nhận rõ tại sao nhiều người đam mê loài hoa lan đến vậy. Khu vườn rộng 2.000m2 của ông La Định Diệp hiện có 5.000 cây lan, chủ lực là lan mokara, bên cạnh đó có lan denro, lan dendrobium, phong lan rừng, phong lan thủy tiên...

Ông La Định Diệp cho biết vườn trước đây trồng măng cụt, mít và sầu riêng. Do môi trường nước bị ô nhiễm, cây măng cụt bị chết dần, hiệu quả kinh tế không cao, sẵn niềm đam mê đối với lan và được bạn bè động viên ông đã quyết định chuyển đổi sang trồng lan từ năm 2013 tới nay. Ngoài nhập giống lan trong nước, ông còn nhờ bạn bè mua thêm giống lan từ Thái Lan đem về, giá thành đắt hơn nhưng chất lượng tốt, ra bông liên tục (1 tháng ra 2 - 3 nhánh/cây), thu nhập nhờ đó cũng cao hơn. Gia đình chủ yếu cung cấp cho các shop hoa tươi, bình quân thu hoạch 1 tháng 2 đợt, mỗi đợt 300 cành với giá 6.000 đồng, vào dịp tết giá 12.000 đồng/ cành. Ông tâm sự chơi lan, làm kinh tế từ lan không phải dễ, phải “ăn cùng lan, ngủ cùng lan”. Sáng dậy sớm coi lan có bệnh gì không để “kê toa bốc thuốc”, tối canh bắt ốc sên bò lên lan, luôn quan sát, theo dõi giữ nhiệt độ từ 25 - 27 độ, mát quá lan sẽ không ra bông, nóng quá lá sẽ khô, héo...

Có như vậy mới cho ra những cành lan đẹp, trồng lan cắt cành không đẹp, không đủ chuẩn sẽ không bán được. Bên cạnh trồng lan kiểng, gia đình ông còn trồng thêm hoa màu để lấy ngắn nuôi dài, mở shop bánh Papa Roti trong Siêu thị Citimart, nhờ đó tăng thêm thu nhập đáng kể cho gia đình. Ngoài tấm gương sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi, ông La Định Diệp còn rất năng nổ trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. “Với kinh nghiệm, kiến thức sẵn có và được Hội Nông dân giới thiệu đi tập huấn, ông Diệp đã phát huy hiệu quả mô hình hoa lan kiểng, đồng thời ông sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cho các hộ chơi lan. Gia đình ông Diệp cũng đã đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố”, ông Nguyễn Phú Đông, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Nhâm cho biết

 TIẾN HẠNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên