Thanh niên Xung phong Bình Dương: Tiếp nối truyền thống anh hùng

Cập nhật: 15-07-2014 | 00:00:00

Theo lời Bác Hồ dạy, bằng mệnh lệnh từ trái tim: “Nơi đâu chiến trường cần, thanh niên xung phong (TNXP) có mặt, nơi nào có giặc TNXP xuất quân”, hàng vạn TNXP, trong đó có lực lượng TNXP Bình Dương ngày đêm sát vai cùng bộ đội chiến đấu ở hầu hết các chiến trường với các vai trò tải đạn, vận chuyển lương thực, cứu thương và tham gia chiến đấu. Ngày nay, lực lượng TNXP Bình Dương lại bắt tay vào lao động sản xuất, chung tay phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh…  

Hội Cựu TNXP Bình Dương trao sổ tiết kiệm cho các hội viên. Ảnh: C.SƠN

Quá khứ hào hùng

Đội TNXP Giải phóng miền Nam đầu tiên là C100 gồm 108 đội viên được rút ra từ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các cơ quan dân chính Đảng, xuất quân ngày 20-4-1965 tại Tà Rồng đất đỏ, nay thuộc huyện Dầu Tiếng. Tiếp theo, các tỉnh đưa cán bộ, ĐVTN lên thành lập các đội TNXP như Đội 198 Thành Đồng, Đội 112 - Phú Lợi căm thù tỉnh Thủ Dầu Một…

Theo Hội Cựu TNXP tỉnh, trong thời gian tới hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào cựu TNXP như “Nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi”, gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới” với chất lượng cao và bền vững; phối hợp với các ban ngành tổng kết vànhân rộng các gương điển hình; tổchức đăng ký, bình xét công khai, dân chủ, công bằng, chặt chẽ, khen thưởng kịp thời… Bên cạnh đó, hội cũng sẽ tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương chính sách của Trung ương Hội Cựu TNXP một cách sâu rộng đến các hội viên.

Theo lời Bác Hồ dạy, bằng mệnh lệnh từ trái tim: “Nơi đâu chiến trường cần, TNXP có mặt, nơi nào có giặc TNXP xuất quân”, hàng vạn TNXP, trong đó có lực lượng TNXP Bình Dương ngày đêm sát vai cùng bộ đội chiến đấu ở hầu hết các chiến trường với các vai trò tải đạn, vận chuyển lương thực, cứu thương và tham gia chiến đấu. Đơn vị TNXP tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập ngày 1-12-1965 với trên 100 đội viên. Đây cũng là ngày một năm về trước, kẻ thù đã gây ra vụ thảm sát bằng cơm trộn thuốc độc tại nhà tù Phú Lợi. Vì vậy, đội mang tên Đội 112 - Phú Lợi căm thù. Sau khi thành lập, Đội 112 - Phú Lợi căm thù được phân công thuộc Sư đoàn 9, tham gia các trận đánh như Phước Long, Đồng Xoài, Nhà Đỏ - Bông Trang, Bàu Bàng I, Bàu Bàng II, Lai Khê, Lộc Ninh, cầu Cần Đơn, cầu Cần Lê, sân bay Tắc Niết và cuộc càn Giôn-sơn-xi-ti… Đặc biệt, Đội 112 - Phú Lợi căm thù, là nơi đã nuôi dưỡng và rèn luyện người nữ anh hùng liệt sĩ Đoàn Thị Liên với câu nói nổi tiếng: “Thà hy sinh chứ không để thương binh bị thương lần thứ hai”. Để hòa nhịp với cao trào chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân (1968), tỉnh Thủ Dầu Một thành lập Đại đội TNXP lấy tên là đơn vị TNXP Đoàn Thị Liên, do đồng chí Trần Ngọc Hải, cán bộ Hội đồng cung cấp tiền phương làm đội trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Bình làm chính trị viên với gần 100 đội viên. Lễ ra mắt đội được tổ chức tại ấp 7, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng vào đầu tháng 9-1967. Với nhiệm vụ được giao là phối hợp với bộphận hậu cần của Tỉnh đội, vận chuyển vũ khí, lương thực, phục vụ thương binh và được trang bị vũ khí để phục vụ cho chiến đấu. Phát huy tấm gương hy sinh anh dũng của nữanh hùng Đoàn Thị Liên, đơn vị đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vận chuyển được nhiều tấn vũ khí phục vụ cho chiến dịch mùa xuân năm 1968 và đưa thương binh về hậu cứ an toàn. Bà Vũ Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: “Trong những tháng ngày ấy, chúng tôi chỉ mới mười tám đôi mươi nhưng nhiệt huyết cách mạng luôn sôi sục. Khó khăn, gian khổ, bom đạn không làm chúng tôi sờn lòng mà luôn hướng đến chiến thắng. Những chuyến xe thồ tải đạn, lương thực được TNXP nhanh chóng đưa ra chiến trường vì mục đích cao cả là hòa bình độc lập, thống nhất nước nhà…”.

Vươn lên trong thời bình

Đất nước thống nhất, lực lượng TNXP Bình Dương lại bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế. Cựu TNXP tại nhiều tỉnh, thành đã chọn Bình Dương là quê hương thứ 2, cùng ở lại để xây dựng địa phương giàu đẹp. Hiện nay, Hội cựu TNXP Bình Dương có khoảng 600 hội viên, phần lớn đều đang tham gia các công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể... Phát huy truyền thống của lực lượng TNXP, trong thời bình, các cựu TNXP Bình Dương hăng say lao động sản xuất, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế gia đình. Trong phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh giỏi, các hội viên Hội Cựu TNXP đã vượt lên mọi hoàn cảnh, phát huy được phẩm chất anh hùng. Các hội cơ sở đều đã lập quỹ hội, có nơi bình quân quỹ đạt từ 200.000 đồng/người đến 700.000 đồng/người. Tổng số quỹ hội hiện nay đạt gần 300 triệu đồng, qua đó giúp những hội viên nghèo có nguồn vốn làm kinh tế gia đình, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lập trang trại...

Từ nguồn vốn hỗ trợ của quỹ, nhiều hội viên đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như Hội Cựu TNXP huyện Bàu Bàng có42 gia đình hội viên làm kinh tếgiỏi, thoát nghèo vươn lên làm giàu; Hội Cựu TNXP huyện Dầu Tiếng có23 gia đình hội viên làm kinh tế, vươn lên giàu có… Điển hình như cựu TNXP Phạm ThịThanh, hội viên Hội cựu TNXP huyện Bàu Bàng, một thương binh đi vào miền Nam theo diện kinh tếmới, lập nghiệp từhai bàn tay trắng, nhưng bằng nỗ lực vượt khó, đến nay chị đãgây dựng được một trang trại khang trang với 2 trại chăn nuôi gà, trồng sao su, các loại nông sản, thu mua chếbiến mủ…, xây dựng được cơ ngơi khang trang với giátrịhàng tỷ đồng… Bên cạnh phát triển kinh tế, các cựu TNXP cũng là nhưng người tiên phong trong thực hiện các phong trào tại địa phương như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường…

Tuy nhiên theo bà Vũ Thanh Phương, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hội viên có cuộc sống khó khăn. Nhiều hội viên vẫn chưa nhận được các chính sách hỗ trợ do mất, thất lạc các thông tin cá nhân. Trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các điển hình TNXP làm kinh tế giỏi cũng như đẩy mạnh mô hình “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi”, có thêm sự hỗ trợ để các hội viên có điều kiện tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên