Thị đoàn Tân Uyên: Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Cập nhật: 06-03-2021 | 09:16:48

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021), Thị đoàn Tân Uyên đã xác định các nội dung, phần việc trong toàn Đoàn thị xã để thực hiện sôi nổi các phong trào thi đua.

Theo đó, Thị đoàn sẽ thực hiện 1 công trình thanh niên cấp thị xã tham gia xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị; tuyên dương ít nhất 50 cán bộ Đoàn xuất sắc, thủ lĩnh thanh niên, đội viên, thiếu niên nhi đồng trên các lĩnh vực toàn thị xã.

Bên cạnh đó, Thị đoàn phát động chiến dịch truyền thông “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” trên mạng xã hội, các hình thức thi tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và cuộc thi viết, sản phẩm truyền thông về Đoàn. Thị đoàn còn triển khai trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia cuộc thi “Phòng Đoàn tôi yêu”, cuộc thi ảnh “Tân Uyên - Đoàn trong trái tim tôi” trên trang mạng xã hội và cuộc thi viết cảm nhận “Tân Uyên - Đoàn trong trái tim tôi”.

Theo Ban Thường vụ Thị đoàn Tân Uyên, đối với các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc, Thị đoàn đã quán triệt 100% đơn vị thực hiện đồng loạt 1 công trình thanh niên “Thay áo mới cho bức tường cũ”; tổ chức lớp cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn đồng loạt cho đoàn viên, đội viên trưởng thành, ĐVTN ưu tú. Toàn Đoàn trên địa bàn thị xã phấn đấu tổ chức ít nhất 16 lớp cảm tình Đoàn và kết nạp ít nhất 1.500 đoàn viên; tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn nhằm thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của ĐVTN một cách kịp thời.

Mặt khác, các cơ sở Đoàn trực thuộc có hình thức tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. 100% đoàn viên, hội viên, đội viên thực hiện 2 hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng như tham gia bảo vệ môi trường, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”; hoạt động chăm lo cho ĐVTN, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, Đoàn các xã, phường tổ chức Ngày hội ĐVTN tại các di tích lịch sử, các thiết chế văn hóa; Đoàn các trường học tổ chức hành trình “Đi về các địa chỉ lịch sử của Đoàn” để tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên