Thi THPT Quốc gia năm 2019: Tỷ lệ điểm trên trung bình các môn cao hơn năm trước

Cập nhật: 13-07-2019 | 10:46:46

Ngày 12-7, Hội đồng thi số 47 tỉnh Bình Dương đã tổng kết công tác thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo sự phân công của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh chấm thi các bài thi trắc nghiệm, Sở GD-ĐT chấm thi bài thi tự luận đối với môn ngữ văn. Hội đồng thi đã điều động trên 150 nhân sự tham gia chấm thi. Ngoài ra còn có các bộ phận thanh tra bộ, thanh tra sở làm nhiệm vụ tại Hội đồng chấm thi theo quy định. Theo đánh giá, tất cả cán bộ chấm thi đều bám sát đáp án của Bộ GD-ĐT, vận dụng linh hoạt để chấm thi trên tinh thần thống nhất; làm việc nghiêm túc, bảo đảm quy chế; khách quan, công tâm; nhiệt tình, nỗ lực cố gắng hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch chấm thi, không có giám khảo vi phạm quy chế chấm thi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Bình Dương có 10.925 thí sinh đăng ký dự thi. Theo quy định, đến ngày 14-7 Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, qua kết quả chấm thi cho thấy, tỷ lệ các môn thi đạt điểm trên trung bình hầu hết đều cao hơn năm 2018.

ÁNH SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X