Thị trường ôtô nín thở chờ giảm phí trước bạ

Cập nhật: 03-03-2013 | 00:00:00
Dù chưa có quy định cụ thể về thời điểm áp dụng mức lệ phí trước bạ 2% cho xe ôtô đã qua sử dụng (dự kiến có hiệu lực trong tháng 3/2013), nhưng thị trường đang ngầm nóng lên…

Nhiều người tiêu dùng đã nhắm nhiều đến các dòng xe đã qua sử dụng. Trong khi đó, các showroom ôtô mới vẫn trong trạng thái ảm đạm.

Xe cũ: Phí chưa giảm giá đã tăng

Ông Bùi Trọng Dân, làm việc tại Cty Việt Âu - Hòa Bình, cho biết, ông đang tìm mua một chiếc Ford  Escape 2.3 đã qua sử dụng do nhu cầu và hợp điều kiện kinh tế của ông. Mặt khác, trước thông tin Chính phủ có văn bản chỉ giảm phí trước bạ xuống còn 2%, ông tính toán sẽ tiết kiệm được từ 30-50 triệu đồng, và như vậy, ông có thể mua được chiếc xe tốt hơn. 

Dạo qua một số showroom khu vực buôn bán ôtô của Hà Nội như Trần Khát Chân, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, đường Láng…, chỉ có một số cửa hàng bán xe đã qua sử dụng là có khách ra vào xem xe.

Theo một nhân viên tại chợ xe Hòa Bình (Long Biên, Hà Nội), sau khi có thông tin phí trước bạ cho xe cũ giảm xuống còn 2%, đã có nhiều khách hàng đến xem xe vì nếu mua xe vào thời điểm này giá tương đối thấp, có thể làm giấy tờ ủy quyền công chứng để sử dụng ngay, đợi khi nào có quyết định giảm phí chính thức sẽ sang tên chuyển chủ sau. Các cửa hàng cứ thuận mua và cứ có lãi là bán vì họ phải tính đến các chi phí như thuế, lãi suất và thuê cửa hàng…; nhưng một số chủ xe đang dùng dằng chưa muốn bán vì đợi phí xuống người mua đông, có thể xe sẽ tăng giá...

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, chủ gara Nguyên Hoàng, với số tiền từ 500 triệu đồng trở xuống, người mua có rất nhiều lựa chọn, nhưng phần lớn xe đã xử dụng trên 4 năm; do vậy nếu người mua không có kinh nghiệm thì nên nhờ chuyên gia hoặc mang vào hãng nhờ kiểm tra. Ngoài ra, người mua cũng cần quan tâm đến một số lỗi của xe cũ như: Động cơ có êm không, có nứt hoặc chùn khung không, nứt vỏ máy và chảy dầu không…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, ở Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội, cho biết, trước tết ông có ý định mua chiếc Civic 2.0 đời 2007, được phát giá 530 triệu đồng; sau một hồi mặc cả giá xuống 480 triệu đồng, chủ cửa hàng đồng ý. Nếu theo mức phí đang thực hiện thì ông phải mất thêm 10%, cộng với một số chi phí khác giá chiếc xe sẽ lên khoảng hơn 600 triệu đồng, nên ông chưa mua được. Nay nghe mức phí trước bạ sẽ hạ xuống 2%, ông qua cửa hàng cũ, vẫn chiếc xe đó nhưng chủ hàng ra giá 580 triệu đồng không bớt. “Nếu phí trước bạ giảm mà giá xe tăng thì mọi việc vẫn là “đánh bùn sang ao”, người tiêu dùng vẫn chẳng được hưởng lợi,” ông Tuấn chia sẻ.

Xe mới: Ảm đạm ngóng chính sách

Khác với thị trường xe cũ, các đại lý xe mới vẫn trong không khí ảm đạm, phần lớn các đại lý chỉ bán xe tại những hợp đồng đã ký trước tết vì phần lớn nhu cầu cần xe người tiêu dùng đều đã mua, do vậy doanh số bán hàng của các đại lý chính hãng lại giảm sút. Theo một số đại lý thì lượng xe bán ra tăng đột biến trước tết chỉ là do nhu cầu mua sắm tăng, và cũng tập trung ở những xe có giá thành vừa phải, phù hợp để đi chơi tết. Còn sau tết, sản lượng sụt giảm do người dân không có nhu cầu, hơn nữa nhiều khách hàng vẫn đang trong tâm lý chờ đợi phí trước bạ giảm theo quyết định của Chính phủ.

Theo một nhân viên kinh doanh của Ford Thăng Long (Hà Nội) cho biết, từ sau tết đến nay, đại lý chỉ bán được khoảng 5-7 xe, vì đây không phải là thời điểm bán hàng tốt, mọi nhu cầu về xe đã được giải quyết từ trước tết. Do vậy, Ford Thăng Long kỳ vọng vào tháng 3 thị trường sẽ khởi sắc, vì thời điểm đó chắc Hội đồng Nhân dân (HĐND) TPHN cũng sẽ thông qua việc giảm phí trước bạ xe. Việc điều chỉnh các loại thuế, phí tại mỗi địa phương đều phải thông qua HĐND tỉnh, thành phố quyết định. Tuy nhiên, lần họp gần đây nhất của HĐND TPHN chưa có quyết định mới về lệ phí trước bạ cũng như phí sử dụng đường bộ.

Do đó, trước quyết định mới đây về giảm phí trước bạ ôtô của Chính phủ, nhiều khả năng HĐND có thể họp bất thường vào khoảng cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2013 để xem xét việc điều chỉnh lệ phí trước bạ. Nếu HĐND TPHN thông qua và có nghị quyết phê chuẩn, phải mất một thời gian chuẩn bị để hoàn chỉnh hướng dẫn thì chính sách này mới thực sự có hiệu lực. Như vậy, sớm  nhất cũng phải đến tháng 6/2013 mới có hiệu lực và các đại lý buôn bán ôtô còn phải đối mặt dài dài với tình trạng thưa vắng khách, mặc dù nhiều cửa hàng đã đưa ra chiêu dụ khách bằng cách hỗ trợ phí trước bạ, hỗ trợ đăng ký...

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên