Thị trường quà tặng Lễ tình nhân hút khách

Cập nhật: 13-02-2011 | 00:00:00

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Lễ tình yêu (14/2), ngày được mong đợi nhất trong năm của những đôi lứa yêu nhau.

Quà tặng có nhiều sản phẩm mới

Các sản phẩm quà tặng tình nhân bộ đôi phổ biến như đồ trang sức, thú nhồi bông, áo đôi, vật trang trí, hộp quà... được bày bán nhộn nhịp ở nhiều cửa hàng thuộc những tuyến đường chính trong thành phố như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ... Một số sản phẩm được các khách hàng tìm mua như: ly ảo thuật đổi màu 100.000 – 150.000 đồng/cái, trái tim sỏi đá 60.000 đồng/sản phẩm, hộp quà lưu niệm 50.000 – 120.000 đồng/hộp, giỏ quà có đôi gấu bông và tặng kèm sôcôla hoặc dây móc chìa khóa đôi 95.000 – 145.000 đồng/cặp...

Các mặt hàng mỹ phẩm cao cấp như nước hoa, kem dưỡng da, son môi… được giới văn phòng ưa chuộng và thu hút khá nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Tại hệ thống siêu thị Co.op Mart đang có chương trình khuyến mãi “Quà tặng tình yêu” và giảm giá các mặt hàng: áo thun cặp nam và nữ (giảm giá 40%), thú nhồi bông (20%), quà lưu niệm (25%), vật dụng trang trí (25%), mỹ phẩm (15%)... Hệ thống siêu thị Big C triển khai chương trình khuyến mãi “Nhân đôi hạnh phúc” với hơn 100 mặt hàng dành cho các đôi tình nhân. Phục vụ mùa Lễ tình nhân năm nay, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đưa ra chương trình “999 lời tỏ tình cùng PNJ Silver” với 999 sản phẩm nữ trang bạc cao cấp và tất cả các mẫu nhẫn cặp, mề đay cặp trong bộ sưu tập mới này đều có khắc dòng chữ “Love, Forever” với giá 200.000 - 500.000 đồng/sản phẩm. Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) tung ra bộ sưu tập trang sức mang tên “Valentine hạnh phúc cùng trang sức SBJ”, khi khách hàng mua trang sức trong bộ sưu tập với hóa đơn từ 3.000.000 đồng sẽ được tặng 1 phiếu quà tặng mua áo cặp tình nhân Bamboo trị giá 300.000 đồng. Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng thực hiện chương trình giảm giá từ 3% - 10% đối với nữ trang gắn đá quý, ngọc trai.

Mặt hàng truyền thống chiếm ưu thế

Tại Bắc Ninh, từ nhiều ngày trước, các bạn trẻ đã háo hức xuống phố tìm đến những cửa hàng lưu niệm, quà tặng để mua những món quà độc đáo và đầy ý nghĩa cho "một nửa" của mình, theo truyền thống vẫn là chocolate và hoa hồng.

Hiện nay, trên các trục đường chính của thành phố Bắc Ninh như: Ngô Gia Tự, Nguyễn Gia Thiều, khu vực Chợ Lớn…tràn ngập các tủ kính bày bán chocolate có xuất xứ từ Trung Quốc, Nga, Bỉ, Pháp với hình thức mẫu mã đa dạng song chủ yếu vẫn là hình trái tim có in chữ I Love You và một số câu danh ngôn nổi tiếng về tình yêu. Các hộp kẹo có giá dao động từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng/hộp. Cùng với đó là các loại hoa, hoa hồng nhung có giá từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng/bông, hoa ly có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/ cành. Tại các cửa hàng hoa tươi, một bó hoa có giá từ 50.000 - 150.000 đồng/bó. Chị Lan Anh, chủ cửa hàng hoa khu vực Chợ Lớn cho biết, năm nay cửa hàng chị nhận được nhiều đơn đặt hàng loại giỏ hoa hồng nhung được xếp theo hình trái tim mặc dù giá loại giỏ hoa này khá cao, từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/giỏ.

Các gian hàng thú nhồi bông chủ yếu thu hút giới học sinh, sinh viên bằng các loại gối ôm đủ màu hình trái tim có thêu chữ “I love you” hoặc “Ngủ ngon, honey”… với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng tùy kích cỡ. Đặc biệt năm nay, các gian hàng này còn đưa ra chiêu khuyến mại mua thú nhồi bông tặng chocolate cho tất cả các khách hàng. Đi kèm quà tặng là những tấm thiệp nhỏ xinh với mẫu mã đơn giản, không cầu kỳ và giá cũng khá rẻ từ 2.000 - 10.000 đồng/ tấm. Năm nay, mặt hàng mỹ phẩm không thu hút được nhiều khách hàng như những năm trước dù chủng loại, mẫu mã, giá cả khá phong phú.

TP HCM: Hoa tươi khan hàng, sôcôla không tăng giá

Khảo sát qua các điểm kinh doanh và phân phối hoa tươi tại TP HCM, dịch vụ hoa tươi phục vụ cho mùa Lễ tình nhân năm nay không chỉ là những bó hoa được trang trí, tạo hình đẹp mà nhiều cửa hàng còn thiết kế các sản phẩm hoa tươi kết hợp quà tặng như sôcôla, gấu bông, kẹp tóc, móc khóa... Độc đáo hơn là hoa tươi được kết trên những chiếc xe đạp mây, bình gốm hình non nước, lọ thủy tinh hình trái tim...

Tuy thị trường hoa tươi đa dạng mẫu mã nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh hoa tươi cho biết: do ngày Lễ tình nhân rơi vào đúng ngay sau Tết Tân Mão nên thị trường hoa tươi hiện đang khan hàng, đặc biệt là các loại hoa hồng và cũng không có nhiều loại hoa lạ. Hiện giá bán lẻ hoa tươi tại TP HCM tăng gấp đôi so với ngày thường: hồng Đà Lạt 10.000 – 15.000 đồng/bông, hồng Pháp 40.000 đồng/bông, tulip 50.000 – 60.000 đồng/bông, ly 15.000 đồng/bông... Bà Lưu Thị Bích Nga, chủ cửa hàng hoa tươi 4T, số 6 đường Mạc Đĩnh Chi cho biết: cửa hàng đã thiết kế nhiều mẫu giỏ hoa độc đáo để phục vụ Lễ tình nhân với giá trung bình từ 1 – 3 triệu đồng/giỏ.

Khác với hoa tươi, thị trường sôcôla khá phong phú về hình thức lẫn giá cả và luôn là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ vì đây là món quà thể hiện sự ngọt ngào, lãng mạn trong tình yêu. Thị trường sôcôla phổ biến với các sản phẩm hình trái tim, hoa hồng, ghép chữ... được thể hiện bởi các màu đỏ, hồng, trắng và giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng tùy theo kích cỡ và chủng loại như: Chocolate Mark& Milk giá 30.200 đồng/hộp 70gr, Chocolate Champion 2 trái tim 35.000 đồng/hộp 145 gr, Chocolate Emissary hình tim 34.500 đồng/hộp 180 gr.. . Đại diện nhãn hiệu Chocola Graphics cho biết: những sản phẩm sôcôla được thiết kế sẵn giá dao động từ 120.000 – 300.000 đồng/sản phẩm, còn những sản phẩm với mẫu mã được thiết theo yêu cầu thì giá tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng về hình thức và kích thước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên