Thị ủy Thuận An: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 21 - Khóa X

Cập nhật: 15-12-2014 | 16:13:09

(BDO) Sáng 15 - 12, Thị ủy Thuận An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 21 - Khóa X (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội thị xã Thuận An tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 68,6 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế công nghiệp chiếm 71,4 %, thương mại - dịch vụ chiếm 28,3%, nông nghiệp chiếm 0,3%; ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt 69.596 tỷ đồng (tăng 9%), ước tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 23.743 tỷ đồng (tăng 19%), giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 76 tỷ đồng (tăng 1%); thu ngân sách đạt 103,45%, chi ngân sách đạt 118,33% dự toán UBND tỉnh; tổng vốn đầu tư cơ bản ước thực hiện 439 tỷ đồng (đạt 103% so với kế hoạch, tăng gần 30% so với năm 2013. Về văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế… đều được quan tâm thực hiện, vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Trong năm qua, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được tập trung lãnh đạo. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tăng cường đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực về tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong năm, đã kết nạp 178 đảng viên (đạt 127% nghị quyết). Về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thị ủy Thuận An chỉ đạo thực hiện tốt, tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về nhận thức, thống nhất về hành động của tất cả cán bộ, công chức, viên chức toàn thị xã.

Năm 2015, Đảng bộ thị xã Thuận An đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 74 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9%, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 20%, giá trị sản xuất nông nghiệp  bằng 100% so với năm 2014, tổng thu ngân sách tăng 9,11%, tổng chi ngân sách tăng 9,55%, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả chung mà Đảng bộ thị xã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, ông đã nêu những mặt hạn chế về các vấn đề: xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình trọng điểm, việc chỉnh trang đô thị, việc quy hoạch, đền bù… chưa thực hiện đúng tiến độ. Ông mong rằng, trong thời gian tới, BCH Đảng bộ thị xã Thuận An có những chỉ đạo kịp thời để khắc phục những tình trạng trên, mong các cấp chính quyền và nhân dân có sự đoàn kết gắn bó để vượt qua những khó khăn, thử thách trong thời gian tới. Đồng thời, ông yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

N. NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên