Thị xã Thủ Dầu Một: Hiệu quả từ một phong trào

Cập nhật: 10-11-2010 | 00:00:00

Chỉ trong 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK), TX.TDM đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Trong dịp tổng kết 2 năm thực hiện phong trào mới đây, các chi - Đảng bộ cơ sở đã đề nghị các đơn vị như Thị ủy biểu dương 26 tập thể và 50 cá nhân; UBND thị xã khen thưởng 15 tập thể và 32 cá nhân; Ban Dân vận Tỉnh ủy - UBND tỉnh khen 3 tập thể và 1 cá nhân. Tất cả các tập thể và cá nhân nêu trên đều có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào này tại địa phương.

Ngay trong năm đầu tiên triển khai, trên địa bàn TX.TDM đã có 38 tập thể và 279 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình DVK. Phong trào đã được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và gắn với các phong trào thi đua khác ở mỗi địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, Thị ủy đã chọn 3 đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện mô hình điểm và triển khai tiêu chí đánh giá điển hình DVK cho cơ sở, gồm: phường Phú Cường thực hiện phong trào trên gắn với công tác xóa đói giảm nghèo; phường Phú Lợi gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phường Chánh Nghĩa gắn với phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết. Qua triển khai thực hiện, các địa phương trên đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, phường Phú Cường đã đăng ký và xóa được 24/10 hộ nghèo; phường Chánh Nghĩa đăng ký vận động xây dựng được 13/10 căn nhà đại đoàn kết giúp người nghèo khó; phường Phú Lợi đăng ký và được UBND thị xã công nhận 7/7 khu phố văn hóa, tiên tiến.

 Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đóng góp ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung ngay khi có sự vận động của chính quyền. Ảnh: HỒ VĂN

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, các chi - Đảng bộ đã “khéo” vận động cơ sở thực hiện các công trình phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2009-2010, đã vận động nhân dân đóng góp tiền, đất đai và hoa màu trị giá hơn 18 tỷ đồng để cùng với Nhà nước thực hiện 254 công trình giao thông nông thôn (tổng nguồn vốn 142 tỷ đồng). Ngoài ra, các cơ sở còn vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Quỹ hỗ trợ nông dân”... được 1,93 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa và 98 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm tình thương với số tiền 2,34 tỷ đồng. Các mô hình vận động khác, như tết vì người nghèo; mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; nuôi heo đất; hũ gạo tình thương; nồi súp tình thương; ma chay tang khó; khuyến học... đã vận động được hơn 4,9 tỷ đồng. Qua đó, đã giúp đỡ cho gần 155.000 lượt gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo hiếu học... góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

Mỗi tập thể, cá nhân điển hình DVK trên địa bàn TX.TDM đều có cách làm hay, việc làm sáng tạo, từ đó đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua triển khai thực hiện phong trào, trên địa bàn TX.TDM đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua DVK. Tiêu biểu về tập thể có khối dân vận phường Phú Lợi, UBMTTQVN phường Phú Hòa... đã “khéo” vận động và huy động được đông đảo quần chúng tham gia các phong trào phát triển kinh tế, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ thị xã... đã tranh thủ được sự ủng hộ của người dân để tổ chức, phát động các phong trào thi đua, thực hiện công tác từ thiện xã hội. Tiêu biểu về cá nhân có cô Nguyễn Thị Minh Phương, Bí thư chi bộ khu phố 13, phường Phú Cường đã “khéo” vận động người dân tham gia thực hiện các chính sách xã hội, hiến đất, góp tiền xây dựng văn phòng khu phố, làm mương thoát nước trên địa bàn; cô Nguyễn Thị Hương Lan, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương cũng đã “khéo” vận động mọi người đóng góp kinh phí để bê tông hóa sân trường...

Đánh giá về hiệu quả phong trào thi đua DVK, bà Đặng Thị Thu Hà, Phó ban Dân vận Thị ủy Thủ Dầu Một, cho biết thực hiện các mô hình, nội dung thi đua DVK, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể thường xuyên có mối quan hệ gắn bó với nhân dân, từ đó nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Còn người dân thì tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Phong trào này còn tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển đô thị thị xã trong thời gian qua...

HỒNG THUẬN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên