Thị xã Thuận An: Công nhân nhiều doanh nghiệp trở lại làm việc đạt trên 95%

Cập nhật: 10-02-2011 | 00:00:00

Hôm qua (9-2), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Thuận An Võ Thị Thanh Hương cho biết, tính đến sáng 9-2, trên địa bàn thị xã đã có hơn 20 doanh nghiệp (DN) hoạt động trở lại. Hầu hết công nhân lao động (CNLĐ) tại các công ty này đều trở lại làm việc hăng say, tạo khí thế thi đua đầu năm. Trong đó có nhiều DN có số CNLĐ trở lại làm việc đạt 95%. Cụ thể như: Công ty Pungkook Sài Gòn III (vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất ba lô, túi xách, có trên 3.000 CNLĐ) có số công nhân (CN) trở lại làm việc đạt trên 95%; trong ngày làm việc đầu tiên, công ty này còn lì xì mỗi CN 300.000 đồng. Công ty Minh Hiếu, CN trở lại làm việc đạt 100%. Công ty Samel Tungsong, CN trở lại làm việc đạt trên 95%; đồng thời công ty này cũng trả lương sớm cho CN trong tháng 2-2011 nên đã tạo khí thế phấn khởi cho CN trong ngày làm việc đầu tiên. Còn Công ty Cổ phần Hưng Vượng (chuyên sản xuất gỗ) cũng đã có 700/900 CN trở lại làm việc... Theo bà Hương, hôm nay (10-2), hàng loạt công ty khác cũng sẽ hoạt động trở lại. Nhìn chung, năm nay, nhiều công ty thực hiện tốt các chính sách thu hút và giữ chân người lao động nên số CNLĐ trở lại làm việc sẽ hăng say hơn mọi năm.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên