Thời đi học của các Đệ nhất phu nhân Mỹ

Cập nhật: 03-05-2010 | 00:00:00
Phu nhân Barbara Bush đã từng bỏ dở việc học hành để kết hôn với cựu Tổng thống George H.W. Bush, Claudia Taylor Johnson từng lái xe 24 cây số tới trường khi chưa đủ tuổi, phu nhân cựu Tổng thống Richard Nixon đã từng phải đánh máy thuê để có tiền chi trả cho việc học hành… là những hé mở thú vị về thời đi học của các Đệ nhất phu nhân Mỹ.

 Michelle Obama

Mô tả ảnh. Bà Obama.Sinh ra ở Chicago, phu nhân đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama học chuyên ngành Mỹ - Phi và Xã hội học ở Đại học Princeton.

Luận văn tốt nghiệp của bà đưa ra cái nhìn tổng quát nhất về 89 sinh viên da màu trong trường đại học và bàn luận về mối liên quan giữa những sinh viên da màu ở ĐH Princeton với cộng đồng người da màu trên thế giới.

Bà viết: ’Những trải nghiệm ở Đại học Princeton đã giúp tôi có nhiều hiểu biết hơn về những người da màu như tôi hơn bao giờ hết’. Michelle Obama cũng từng nhận bằng Tiến sĩ Luật tại ĐH Harvard. Bà đã gặp Barack Obama khi họ là 2 người da đen duy nhất làm việc ở một công ty luật. Lúc đó, bà được giao nhiệm vụ hướng dẫn Obama – một nhân viên làm thêm trong mùa hè. 

Jacqueline Kennedy Onassis

Mô tả ảnh. Jacqueline Kennedy Onassis

Phu nhân cựu tổng thống John F. Kennedy - bà Jacqueline Kennedy Onassis đã từng học tại trường Miss Porter, rồi tại Vassar College nhưng sau đó tốt nghiệp Đại học George Washington.

Bà đã từng có thời gian sống tại Pháp khi theo học trường Sorbonne, Paris. Chưa ra trường, người phụ nữ này đã trở thành phóng viên ảnh triển vọng của tờ Washington Times-Herald. Cũng nhờ đó mà bà có cơ hội tiếp xúc với nhiều chính trị gia tại Washington và với chồng bà - cựu Tổng thống Kenedy. 

Claudia Taylor Johnson

Mô tả ảnh. .Claudia Taylor Johnson

Phu nhân cựu tổng thống Lyndon B. Johnson đã khá xuất sắc trong những năm học tập tại trường phổ thông. Mặc dù chưa đủ tuổi song bà đã tự lái xe tới trường – cách nhà 24 km với lý do không muốn làm bố bận tâm về việc phải cử ai đó đưa đón mình.

Bà yêu thích văn chương và mang theo niềm say mê này tới ĐH Texas - Austin. Ở đây, bà học chuyên ngành nghệ thuật và báo chí và từng làm việc cho một tờ nội san của trường. Mơ ước của bà là trở thành một phóng viên. Bà từng tốt nghiệp với tấm bằng đỏ chuyên ngành Nghệ thuật và có bằng cử nhân Báo chí.

 Barbara Bush

Mô tả ảnh. Trong ảnh là Barbara cùng chồng và con trai George W Bush – Tổng thống Mỹ thứ 41.

Bà gặp chồng tương lai, cựu tổng thống George H. W. Bush trong một buổi dạ hội khi còn là một thiếu nữ 16 tuổi. Gần 2 năm sau, hai người đính hôn. Bà từng theo học tại các trường Rye Country, trường nội trú Ashley Hall, Nam Carolina. Barbara quyết định bỏ học ở trường Smith College khi ông Bush trở về sau một chuyến đi làm nhiệm vụ trong quân đội. Trong ảnh là Barbara cùng chồng và con trai George W Bush – Tổng thống Mỹ thứ 41. 

Patricia Nixon

Mô tả ảnh.

Phu nhân cựu Tổng thống Mỹ thứ 37 Richard Nixon tốt nghiệp phổ thông năm 1929, sau đó theo học trường Fullerton Junior.

Bà đã từng phải làm rất nhiều công việc để có tiền chi trả học phí như quản lý dược phẩm, nhân viên đánh máy, chuyên viên X quang và thư kí trong một cửa hàng bán lẻ. Patricia Nixon đã tốt nghiệp ĐH Nam California với bằng ưu vào năm 1937.

 Rosalynn Carter

Mô tả ảnh.

Phu nhân cựu Tổng thống Jimmy Carter đã từng phải phụ giúp mẹ trong việc kinh doanh hàng may mặc để nuôi các em sau cái chết của bố. Bà học trường Georgia Southwestern và gặp Jimmy Carter sau năm thứ nhất.                                         

 Betty Ford

Mô tả ảnh. Thời trẻ, bà Betty Ford - phu nhân cố tổng thống Mỹ Gerald R. Ford học nhảy hiện đại ở Đại học Bennington, Vermont, và sau đó biểu diễn trong nhóm Martha Graham. Không chỉ là một vũ công, bà còn là một người mẫu. 

Laura Bush

Mô tả ảnh. Laura Bush

Cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush từng học tại Đại học Southern Methodist ở Dallas chuyên ngành giáo dục và không lâu sau khi tốt nghiệp bà trở thành một giáo viên lớp 2. Sau đó, bà học tiếp thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện tại Đại học Texas-Austin và làm việc như một người trông coi thư viện. Bà đã không tới dự lễ phát bằng vào năm 1973 – buổi lễ có bài phát biểu của George H.W. Bush – bố chồng tương lai của bà.

 Hillary Clinton

Mô tả ảnh. Bà Clinton khi trẻPhu nhân cựu Tổng thống Bill Clinton (giữa) trở thành tâm điểm chú ý trong bài phát biểu ở lễ tốt nghiệp Đại học Wellesley khi bà phát biểu trước đám đông rằng: “Thách thức hiện tại là thực thi các hoạt động chính trị bởi lẽ nghệ thuật làm công việc tưởng chừng như không thể này lại có thể thực hiện được.”

Tại ngôi trường này, bà từng tham gia rất nhiều các hoạt động của hội sinh viên. Luận văn của bà viết về nhà hoạt động chính trị Saul Alinsky. Sau khi tốt nghiệp, bà Hillary tiếp tục theo học khoa Luật của Đại học Yale. Chính tại nơi đó, bà đã gặp người chồng tương lai, cựu tổng thống Bill Clinton. 

Nancy Reagan

Mô tả ảnh.

Phu nhân cựu Tổng thống Ronald Reagan là con gái của một diễn viên và một nhà giải phẫu thần kinh. Bà Reagan đã theo nghiệp mẹ khi học chuyên ngành Sân khấu ở ĐH Smith. Sau đó, bà tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất cho dù bà từng nói rằng cuộc sống của bà mới thực sự bắt đầu khi kết hôn với Ronald Reagan vào năm 1952.

THEO VNE

 Michelle Obama

Mô tả ảnh. Bà Obama.Sinh ra ở Chicago, phu nhân đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama học chuyên ngành Mỹ - Phi và Xã hội học ở Đại học Princeton.

Luận văn tốt nghiệp của bà đưa ra cái nhìn tổng quát nhất về 89 sinh viên da màu trong trường đại học và bàn luận về mối liên quan giữa những sinh viên da màu ở ĐH Princeton với cộng đồng người da màu trên thế giới.

Bà viết: ’Những trải nghiệm ở Đại học Princeton đã giúp tôi có nhiều hiểu biết hơn về những người da màu như tôi hơn bao giờ hết’. Michelle Obama cũng từng nhận bằng Tiến sĩ Luật tại ĐH Harvard. Bà đã gặp Barack Obama khi họ là 2 người da đen duy nhất làm việc ở một công ty luật. Lúc đó, bà được giao nhiệm vụ hướng dẫn Obama – một nhân viên làm thêm trong mùa hè. 

Jacqueline Kennedy Onassis

Mô tả ảnh. Jacqueline Kennedy Onassis

Phu nhân cựu tổng thống John F. Kennedy - bà Jacqueline Kennedy Onassis đã từng học tại trường Miss Porter, rồi tại Vassar College nhưng sau đó tốt nghiệp Đại học George Washington.

Bà đã từng có thời gian sống tại Pháp khi theo học trường Sorbonne, Paris. Chưa ra trường, người phụ nữ này đã trở thành phóng viên ảnh triển vọng của tờ Washington Times-Herald. Cũng nhờ đó mà bà có cơ hội tiếp xúc với nhiều chính trị gia tại Washington và với chồng bà - cựu Tổng thống Kenedy. 

Claudia Taylor Johnson

Mô tả ảnh. .Claudia Taylor Johnson

Phu nhân cựu tổng thống Lyndon B. Johnson đã khá xuất sắc trong những năm học tập tại trường phổ thông. Mặc dù chưa đủ tuổi song bà đã tự lái xe tới trường – cách nhà 24 km với lý do không muốn làm bố bận tâm về việc phải cử ai đó đưa đón mình.

Bà yêu thích văn chương và mang theo niềm say mê này tới ĐH Texas - Austin. Ở đây, bà học chuyên ngành nghệ thuật và báo chí và từng làm việc cho một tờ nội san của trường. Mơ ước của bà là trở thành một phóng viên. Bà từng tốt nghiệp với tấm bằng đỏ chuyên ngành Nghệ thuật và có bằng cử nhân Báo chí.

 Barbara Bush

Mô tả ảnh. Trong ảnh là Barbara cùng chồng và con trai George W Bush – Tổng thống Mỹ thứ 41.

Bà gặp chồng tương lai, cựu tổng thống George H. W. Bush trong một buổi dạ hội khi còn là một thiếu nữ 16 tuổi. Gần 2 năm sau, hai người đính hôn. Bà từng theo học tại các trường Rye Country, trường nội trú Ashley Hall, Nam Carolina. Barbara quyết định bỏ học ở trường Smith College khi ông Bush trở về sau một chuyến đi làm nhiệm vụ trong quân đội. Trong ảnh là Barbara cùng chồng và con trai George W Bush – Tổng thống Mỹ thứ 41. 

Patricia Nixon

Mô tả ảnh.

Phu nhân cựu Tổng thống Mỹ thứ 37 Richard Nixon tốt nghiệp phổ thông năm 1929, sau đó theo học trường Fullerton Junior.

Bà đã từng phải làm rất nhiều công việc để có tiền chi trả học phí như quản lý dược phẩm, nhân viên đánh máy, chuyên viên X quang và thư kí trong một cửa hàng bán lẻ. Patricia Nixon đã tốt nghiệp ĐH Nam California với bằng ưu vào năm 1937.

 Rosalynn Carter

Mô tả ảnh.

Phu nhân cựu Tổng thống Jimmy Carter đã từng phải phụ giúp mẹ trong việc kinh doanh hàng may mặc để nuôi các em sau cái chết của bố. Bà học trường Georgia Southwestern và gặp Jimmy Carter sau năm thứ nhất.                                         

 Betty Ford

Mô tả ảnh. Thời trẻ, bà Betty Ford - phu nhân cố tổng thống Mỹ Gerald R. Ford học nhảy hiện đại ở Đại học Bennington, Vermont, và sau đó biểu diễn trong nhóm Martha Graham. Không chỉ là một vũ công, bà còn là một người mẫu. 

Laura Bush

Mô tả ảnh. Laura Bush

Cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush từng học tại Đại học Southern Methodist ở Dallas chuyên ngành giáo dục và không lâu sau khi tốt nghiệp bà trở thành một giáo viên lớp 2. Sau đó, bà học tiếp thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện tại Đại học Texas-Austin và làm việc như một người trông coi thư viện. Bà đã không tới dự lễ phát bằng vào năm 1973 – buổi lễ có bài phát biểu của George H.W. Bush – bố chồng tương lai của bà.

 Hillary Clinton

Mô tả ảnh. Bà Clinton khi trẻPhu nhân cựu Tổng thống Bill Clinton (giữa) trở thành tâm điểm chú ý trong bài phát biểu ở lễ tốt nghiệp Đại học Wellesley khi bà phát biểu trước đám đông rằng: “Thách thức hiện tại là thực thi các hoạt động chính trị bởi lẽ nghệ thuật làm công việc tưởng chừng như không thể này lại có thể thực hiện được.”

Tại ngôi trường này, bà từng tham gia rất nhiều các hoạt động của hội sinh viên. Luận văn của bà viết về nhà hoạt động chính trị Saul Alinsky. Sau khi tốt nghiệp, bà Hillary tiếp tục theo học khoa Luật của Đại học Yale. Chính tại nơi đó, bà đã gặp người chồng tương lai, cựu tổng thống Bill Clinton. 

Nancy Reagan

Mô tả ảnh.

Phu nhân cựu Tổng thống Ronald Reagan là con gái của một diễn viên và một nhà giải phẫu thần kinh. Bà Reagan đã theo nghiệp mẹ khi học chuyên ngành Sân khấu ở ĐH Smith. Sau đó, bà tới Hollywood để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất cho dù bà từng nói rằng cuộc sống của bà mới thực sự bắt đầu khi kết hôn với Ronald Reagan vào năm 1952.

THEO VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên