Thời gian thành lập TX.Thủ Dầu Một

Cập nhật: 06-11-2018 | 07:29:08

Ngày 27-11-1948, theo đề nghị của Thủ Dầu Một, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam bộ ra Nghị định thành lập trong tỉnh một đơn vị hành chánh mới, tương đương với cấp huyện, là thị xã Thủ Dầu Một gồm 2 xã Phú Cường và Chánh Hiệp (tách ra từ huyện Châu Thành). Đồng chí Lê Sĩ Chuyên, cán bộ Ty Thông tin được cử làm Bí thư Thị ủy; đồng chí Huỳnh Văn Cù làm Phó Bí thư kiêm Phó Chủ tịch, Thị đội trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Tép, Thị ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã; Ngô Văn Hòa, Thị ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã, phụ trách kinh tế tài chánh; Hồ Văn Nâu, Trưởng ty Công an kiêm nhiệm Trưởng Công an thị xã.

Hòng đối phó với phong trào thị xã đang lên mạnh, ngày 13- 2-1949, địch mở trận càn lớn, bao vây từ Lò Heo đến Bà Lụa (thuộc xã Phú Cường) sang xã Mỹ Bình, phía đông sông Sài Gòn thuộc huyện Hóc Môn (Gia Định)...

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Thủ Dầu Một chủ trương tăng cường bộ máy lãnh đạo ở thị xã. Ngày 14-3-1949, đồng chí Nguyễn Văn Kiệp, Tỉnh đội phó dân quân được cử giữ chức vụ Bí thư thị xã, kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh; đồng chí Ngô Văn Hòa làm Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách kinh tế tài chánh; đồng chí Đoàn Hữu Nhã làm Thị ủy viên kiêm Thị đội trưởng dân quân.

C .T

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên