Thông báo tuyển tình nguyện viên: Tham gia phục vụ tại Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010

Cập nhật: 24-07-2010 | 00:00:00

Nhằm phục vụ tốt công tác tổ chức Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010, góp phần cho sự thành công của chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia phục vụ tại Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010 với những nội dung cụ thể, như sau:

1. Thời gian, địa điểm diễn ra

Festival:

- Dự kiến từ ngày 1-9 đến ngày 5-9-2010 tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chủ đề của Festival: Gốm sứ Việt Nam - Truyền thống - Bản sắc và phát triển.

2. Nội dung tuyển: Số lượng 25 người.

a/ Điều kiện dự tuyển:

- Người dự tuyển có độ tuổi từ 18 đến 30, không phân biệt nam/nữ, dân tộc, tôn giáo, đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Có tinh thần kỷ luật cao, yêu thích công việc tình nguyện, công tác xã hội, tích cực, vui vẻ, năng động, hoạt bát, có năng khiếu giao tiếp, có ngoại hình dễ nhìn, có điều kiện về thời gian để tham gia vào các hoạt động của Festival.

- Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ (biết từ 1 ngoại ngữ trở lên - ưu tiên tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật hoặc tiếng Hoa).

b/ Hồ sơ - hình thức dự tuyển:

- Người dự tuyển chuẩn bị hồ sơ, gồm:

+ Đơn xin dự tuyển theo mẫu (có dán ảnh), truy cập cổng thông tin điện tử www.tuoitrebinhduong.vn

+ 2 ảnh 4x6 cm.

+ Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).

+ 1 bài luận bằng tiếng Anh (Pháp, Nhật...) và tiếng Việt (dài không quá 3 trang A4) trình bày những hiểu biết của cá nhân về văn hóa của Bình Dương hoặc trình bày hiểu biết về gốm sứ của Việt Nam.

- Người dự tuyển nộp hồ sơ về Văn phòng Hội Sinh viên - Tỉnh đoàn Bình Dương, số 170, đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3834796, Email: hsvbinhduong@hoisinhvien.vn trước ngày 10-8-2010.

- Người dự tuyển có hồ sơ ứng tuyển tốt, sẽ tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp. (Thời gian, địa điểm sẽ được thông báo sau).

- Kết quả phỏng vấn sẽ được thông báo trên website: http://tuoitrebinhduong.vn ít nhất 5 ngày sau khi xét tuyển. (Ban tổ chức sẽ không hoàn trả lại hồ sơ cho các ứng viên không đạt yêu cầu).

c/ Nghĩa vụ và quyền lợi của tình nguyện viên:

- Hỗ trợ Ban tổ chức Festival trong công tác hướng dẫn đại biểu, khách tham quan tại lễ hội; phiên dịch cho khách quốc tế; hướng dẫn chỉ đường, liên hệ phương tiện đi lại (bus, taxi...) và các công việc khác theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Chấp hành các phân công của cán bộ phụ trách.

- Được hỗ trợ tiền ăn trưa và phụ cấp căn cứ vào tính chất của từng công việc.

- Được ưu tiên tuyển chọn vào CLB Quốc tế Thanh niên của tỉnh sau khi CLB được thành lập.

2. Tập huấn đội ngũ tình nguyện viên:

- Ban tổ chức sẽ tổ chức lớp tập huấn đội ngũ tình nguyện viên, nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho việc tham gia hỗ trợ Festival, bao gồm:

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, các nguyên tắc đón tiếp khách quốc tế.

+ Thông tin về chương trình của

Festival, đặc điểm chính trị - kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Bình Dương.

+ Đặc điểm văn hóa một số quốc gia có đoàn khách tham gia Festival.

+ Các vấn đề khác có liên quan đến chương trình của Festival.

- Chuyên viên tập huấn: Các đồng chí thành viên Ban tổ chức Festival, các giảng viên, chuyên viên có kinh nghiệm trên lĩnh vực đón tiếp khách quốc tế.

3. Phương thức hoạt động:

- Ban tổ chức sẽ phân chia đội ngũ tình nguyện viên thành các nhóm và sẽ tiến hành phân công công việc cụ thể cho các tình nguyện viên.

BAN TỔ CHỨC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên