Thông tin thú vị trước "đại chiến" M.U và Man City

Cập nhật: 16-04-2011 | 00:00:00
Manchester United và Manchester City đều đang rất khao khát có được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Đã 35 năm qua, Man City chưa từng đăng quang trong giải đấu nào, trong khi đó M.U cũng đã 7 năm không được giương cao chiếc Cúp FA. M.U và Man City hứa hẹn sẽ tạo ra một trận cầu hấp dẫn tại Wembley. Cả hai đội bóng đều thiếu vắng đi chân sút chủ lực của mình trong trận đấu bán kết tối nay. Rooney đã buộc phải bỏ lỡ trận đấu quan trọng này sau khi nhận án phạt cấm thi đấu hai trận từ Liên đoàn Bóng đá Anh do hành vi chửi bậy trước máy quay truyền hình. Man City nhiều khả năng cũng không thể có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Tevez do gặp phải chấn thương sau trận thua đậm 0-3 trước Liverpool hồi cuối tuần qua. Hãy cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ trước trận derby hấp dẫn tối nay: - Manchester United đang có chuối thành tích 7 trận thắng liên tiếp ở tất cả các giải đấu. - Trận đấu sắp tới tại Wembley dự kiến sẽ thu hút khoảng 90.000 khán giả tới sân, bỏ xa kỷ lục trước đó với 78.000 người tại Maine Road vào năm 1947. - Kỷ lục về số ngày dẫn dắt Manchester United của Sir Matt Busby bị Sir Alex Ferguson vượt qua. Trở thành vị huấn luyện viên có thời gian dẫn dắt Manchester United dài nhất trong lịch sử "Quỷ đỏ," Sir Alex đã trải qua hơn 2000 trận đấu cùng United và đem về cho câu lạc bộ cả thảy 36 danh hiệu lớn nhỏ. - Man City từng bốn lần giành FA Cup vào các năm 1904, 1934, 1956 và 1969. Lần gần đây nhất họ có mặt trong trận chung kết đã 30 năm trước, vào năm 1981. - Đã 35 năm Man City không giành được danh hiệu nào ở các giải đấu trong nước. Danh hiệu gần đây nhất là ngôi á quân tại League Cup năm 1976. - Trong khi đó, “Quỷ đỏ” đã giành đến 11 chiếc Cup FA, 5 trong số đó là dưới triều đại của Sir Alex. - Ryan Giggs là cầu thủ giàu thành tích nhất tại nước Anh với 11 lần giành danh hiệu vô địch Premier League, 4 FA Cup, 3 League Cup và hai chức vô đich Champions League. - Edin Dzeko đã không thể ghi bàn trong 9 trận đấu gần đây ở giải Ngoại hạng Anh kể từ khi chuển tới từ Wolfsburg trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua nhưng ở đấu trường FA Cup anh đã có được hai lần lập công (2 bàn thắng vào lưới của Notts County). - Hai câu lạc bộ đã gặp nhau 157 lần ở mọi giải đấu. M.U giành chiến thắng tới 65 lần, trong khi Man City chỉ có 42 lần. Man City chỉ có được 2 chiến thắng trong số 6 lần họ gặp nhau tại FA Cup. - Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau tại FA Cup là vào tháng 2/2004. Ở trận đấu đó, Gary Neville bị đuổi ra khỏi sân nhưng Ronaldo và Ruud van Nistelrooy đã ghi bàn thắng để đem về chiến thắng 4-2 chung cuộc cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên