Thuận An:Tôn vinh những phụ nữ xuất sắc trong các phong trào thi đua
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thuận An vừa tổ chức họp mặt, tuyên dương và giao lưu với những phụ nữ (PN) xuất sắc trong các phong trào thi đua tại địa phương. Trong đó, có nhiều PN đã thể hiện xuất sắc vai trò, trách nhiệm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà.
Điểm nhấn của buổi họp mặt là hơn 200 đại biểu đã được giao lưu với 3 PN xuất sắc nhất trong các hoạt động phong trào tại địa phương. Người đầu tiên được nhắc đến trong buổi giao lưu này là bà Đoàn Thị Bom, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) thị trấn Lái Thiêu. Từ những ngày đất nước mới thống nhất, bà đã tham gia công tác Hội LHPN và Hội NCT cho đến nay. Trong ngần ấy năm gắn bó với công tác địa phương, bà đã có nhiều đóng góp tích cực vì sự tiến bộ của PN. Đối với bà, đối với bất cứ việc gì thì người cán bộ làm công tác phong trào phải luôn có một cái tâm tốt và phải hướng về sự phát triển chung của xã hội. Do đó, nhiều phong trào thi đua của PN ở thị trấn Lái Thiêu có sức lan tỏa cũng nhờ sự đóng góp tích cực của bà. “PN hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những PN ở các vùng nông thôn. Do đó, tôi mong muốn chính quyền các cấp mà cụ thể hơn là các chị em PN làm công tác hội hãy tiếp tục giúp đỡ chị em PN tiến bộ”, bà Bom nói.
Các PN xuất sắc của Thuận An được trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của PN”
Khi nói đến phong trào hoạt động của Hội LHPN, tất nhiên không thể không nhắc đến những con người đã có công đóng góp hình thành nên những tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Điển hình trong số đó là bà Trần Thị Trâm, Chi hội trưởng Chi hội PN Thạnh Hòa B, thị trấn An Thạnh. Trong suốt 30 năm qua, bà vừa là một giáo viên dạy giỏi của trường THPT Trịnh Hoài Đức, vừa tham gia tích cực công tác hội ở cơ sở. Với cương vị là Chi hội trưởng từ năm 1999 đến nay, bà đã đóng góp tích cực cho các phong trào hoạt động của hội, nhất là công tác tập hợp hội viên (HV). Bà chia sẻ: “Muốn tập hợp HV trong hội tốt, trước hết hãy biến tổ chức hội thành ngôi nhà chung cho chị em PN, tạo niềm tin cho HV bằng những việc làm thiết thực gắn với địa phương; đồng thời người cán bộ hội phải chuẩn mực, gương mẫu trong mọi tình huống công việc”.
Tương tự, bà Hồ Thị Chanh, Chủ tịch Hội LHPN xã An Sơn đã tích cực trong công tác hội từ năm 2003 đến nay. Trong hơn 7 năm làm người “lèo lái” hội PN địa phương, bà đã tạo ra nhiều hoạt động thiết thực tại địa phương, giúp cho hàng ngàn chị em PN tiến bộ, thoát nghèo; xây dựng được nhiều nguồn quỹ trong PN để chị em cùng giúp nhau xoay vòng vay vốn để tạo ra nhiều mô hình kinh tế nhỏ hiệu quả. Trước những việc làm hiệu quả này, năm 2009, bà là một trong số ít PN Bình Dương được tham gia Hội nghị gặp gỡ và tuyên dương cán bộ hội ở cơ sở xuất sắc do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
Trong 5 năm qua, PN Thuận An luôn phát huy được những phẩm chất cao đẹp của người PN Việt Nam. Từ các phong trào “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã xuất hiện hàng trăm cách nghĩ, cách làm hay, những mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả có sức lan rộng trên địa bàn. Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả ra đời, như: CLB Chống tái nghèo Thuận An, CLB Nghĩa tình (thị trấn An Thạnh), CLB Nhân ái (thị trấn Lái Thiêu), CLB Không sinh con thứ 3, CLB Sức khỏe sinh sản, CLB Nuôi con khỏe dạy con ngoan, CLB Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội... đã phát huy hiệu quả tích cực. Trong đó, hoạt động hiệu quả nhất là các CLB Nữ chủ nhà trọ. Mô hình này đã thu hút được 64 nữ chủ nhà trọ và gần 13.000 HV tham gia.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thuận An, cho rằng trong thời gian tới, Hội LHPN Thuận An sẽ tiếp tục tổ chức nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả, tạo sân chơi thiết thực cho chị em PN; vận động HV đoàn kết, nhất trí cao trong hành động để các hoạt động luôn hướng về cộng đồng; xây dựng các cơ sở hội là ngôi nhà chung để chị em PN cùng tích cực tham gia, chia sẻ kinh nghiệm vì sự tiến bộ chung của PN huyện nhà. Song song đó, các cấp hội từ huyện đến cơ sở sẽ tổ chức tuyên truyền đưa nghị quyết các cấp đi vào cuộc sống; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
HỒ VĂN