Tiếp tục củng cố mô hình phòng chống tội phạm

Cập nhật: 26-02-2020 | 08:27:14

 Ngày 25-2, lãnh đạo Công an phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một cho biết Thạch Đạt, nghi can trong vụ cướp tài sản ở Sóc Trăng đã đến Công an phường đầu thú, sau đó đối tượng được bàn giao Công an TP.Thủ Dầu Một để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trước đó cơ quan công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, quê Bạc Liêu), Lê Văn Minh (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Hoàng Quyết Tâm (27 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 27-1, ông Nguyễn Trung Kiên (ở ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đến cơ quan công an trình báo về việc một nhóm người lạ mặt mang theo khóa số 8, súng điện, máy bộ đàm xông vào nhà ông Kiên, tự xưng là công an... Lúc này, nhà ông Kiên đang tổ chức đánh bài ăn tiền. Nhóm người này yêu cầu những người đang có mặt trong nhà lấy hết tiền ra. Hai người trong nhóm lạ mặt sử dụng dây rút trói tay 2 người đang đánh bài và sau khi lấy hết số tiền hơn 50 triệu đồng, nhóm này nhanh chóng rời đi. Gây án xong, Hoàng Quyết Tâm, Nguyễn Minh Kha và Lê Văn Minh lẩn trốn về Bình Dương và bị bắt sau đó. Riêng Thạch Đạt, nghi can liên quan đã bỏ trốn.

Theo Công an phường Phú Hòa, sau khi nhận được thông tin về việc Thạch Đạt liên quan đến vụ việc trên, Công an phường và các thành viên trong CLB phòng chống tội phạm địa phương đã lên mạng xã hội vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 22-2, Đạt đã ra đầu thú.

Trước đó, trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí về hoạt động của các CLB phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh hiện nay, thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Phó trưởng Phòng PV05 Công an tỉnh, cho biết hiện toàn tỉnh có 91/91 xã, phường đều thành lập CLB phòng, chống tội phạm. Các thành viên trong CLB này hoạt động hiệu quả. Theo thượng tá Sáng, trường hợp của Thạch Đạt, người được cho là đã từng tham gia CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một), người này tham gia CLB năm 2018, sau đó UBND phường Phú Hòa củng cố lại các thành viên CLB và cho Đạt thôi không tham gia nữa.

Thượng tá Huỳnh Văn Sáng cho biết trong năm 2020, Phòng PV05 sẽ tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo trưởng công an các xã, phường củng cố thành viên của các CLB phòng chống tội phạm nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình này.

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên