Tiếp tục đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm

Cập nhật: 07-12-2012 | 00:00:00

Theo dõi kỳ họp lần thứ 7 HĐND TP.HCM Khóa VIII đang diễn ra; các đại biểu đã quan tâm dành nhiều thời gian mổ xẻ và đề xuất giải pháp ngăn chặn, đấu tranh với tình hình cướp giật táo tợn lộng hành trên địa bàn thành phố, gây tâm trạng bất an cho người dân.

Cuối năm cũng là thời điểm nhạy cảm, noel, lễ tết cận kề, kẻ bất lương tranh thủ “làm ăn” kiếm chác; song bọn chúng manh động ra tay hiểm ác trên đường phố như vào chỗ không người là quá đáng, cần phải truy bắt trừng trị thẳng tay. Đáng quan tâm hơn vì số đối tượng cướp giật hiện nay còn rất trẻ nhưng hành vi lại cực kỳ nguy hiểm và quy tụ thành băng nhóm tổ chức hẳn hoi để dễ bề hoạt động.

Trong tình hình tội phạm ở nhiều địa phương đang diễn biến khá phức tạp như hiện nay, lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở cần có những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh mang tính cấp bách, lâu dài. Ngành công an cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt số đối tượng có tiền án, tiền sự cộm cán thường tụ tập ăn nhậu, số con nghiện ma túy; thường xuyên tổ chức tuần tra, mật phục khép kín địa bàn, kết hợp khâu quản lý tạm trú, tạm vắng; tập trung truy bắt số đối tượng truy nã. Đặc biệt, cần tiếp tục duy trì tốt phong trào BVANTQ; vận động người dân tham gia cung cấp thông tin tội phạm… nhằm huy động tổng lực cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để ngăn ngừa, phòng chống các loại tội phạm thêm hiệu quả.

Mới đây, liên quan đến công tác chuẩn bị tết, chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã chỉ đạo các ngành công an và quân sự tiếp tục triển khai Nghị định 74 và 77 về việc phối hợp tốt giữa hai lực lượng dân phòng và dân quân; tổ chức tăng cường tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự ở các xã phường, thị trấn. Lực lượng này cần xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vùng giáp ranh, ngăn ngừa đối tượng xấu kích động, xúi giục làm mất an ninh, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Thực tế trên địa bàn tỉnh, số vụ phạm pháp hình sự năm qua đã giảm và tỷ lệ phá án tăng hơn trước; số băng nhóm, tội phạm bị triệt phá, bắt giữ kịp thời… là nỗ lực lớn của lực lượng công an ở khắp địa bàn; song vẫn còn tình trạng cướp giật trên đường phố, trộm cắp ở các khu nhà trọ, khu dân cư, nhất là khu vực vùng giáp ranh như: TX.Dĩ An, Thuận An, huyện Tân Uyên.

Dư luận xã hội cũng mong muốn được ngành công an tăng cường thông tin về kết quả tấn công, trấn áp tội phạm giúp người dân cảnh giác, an lòng và khiến cho kẻ xấu ngán ngại, chùn tay khi gây án. Mở rộng thông tin về triệt phá, kịp thời trấn áp tội phạm xét ở phạm vi nào đó cũng là một cách vun đắp thêm niềm tin, huy động toàn xã hội cùng chung tay, góp sức đấu tranh với cái xấu, cái ác.

THANH NHÀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên