Tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm tại địa bàn trọng điểm

Cập nhật: 23-10-2019 | 09:07:50

Công an tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác 9 tháng của lực lượng Cảnh sát điều tra và đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Theo đánh giá, thời gian qua với sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an tỉnh và sự giúp sức của người dân, nhiều vụ trọng án nhanh chóng được làm rõ, tạo an tâm cho người dân.


Công an tỉnh triệt phá một đường dây buôn bán thuốc lá lậu quy mô lớn trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một

Người dân cung cấp nhiều nguồn tin giá trị

Trong 9 tháng năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) toàn tỉnh đã bám sát yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động nắm tình hình, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ… qua đó tình hình tội phạm được kiềm giảm, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Lực lượng CSĐT toàn tỉnh tiếp tục đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, giúp kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, qua đó đã đem lại hiệu quả tích cực.

Thông qua công tác tuyên truyền vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp 4.596 nguồn tin có giá trị, giúp Cơ quan CSĐT công an các cấp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng CSĐT đã tập trung thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; phối hợp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại khu dân cư Việt - Sing; xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch phòng, chống tội phạm như: Phòng chống tội phạm có tổ chức; phòng chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản; phòng chống tệ nạn xã hội. Kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tập kết cát trên lòng hồ Dầu Tiếng. Phối hợp kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Qua công tác tuần tra vũ trang, lực lượng công an đã giải tán trên 4.600 đám đông tụ tập về khuya; phát hiện, xử lý gần 1.000 vụ, gần 4.700 đối tượng vi phạm pháp luật; triệt xóa 34 băng nhóm bắt xử lý 175 đối tượng...

Công an tỉnh đã điều tra làm rõ gần 500 vụ phạm pháp hình sự, bắt 641 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 97%. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 138 đối tượng truy nã. Hỗ trợ bắt 26 đối tượng truy nã do các tỉnh, thành khác truy nã.

Nhanh chóng làm rõ các vụ trọng án

Đáng chú ý trong thời gian qua là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận đã được tập trung điều tra, khám phá nhanh, qua đó ổn định tình hình và dư luận. Điển hình như vụ đối tượng thực hiện hành vi giết 3 người tại phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên; vụ 4 đối tượng giết 2 người do ảnh hưởng của tà đạo tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng; vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Bình Hòa, TX.Thuận An và các vụ giết người phát sinh do nguyên nhân xã hội...

Theo đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua lực lượng CSĐT Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa rất nhiều vụ án, đặc biệt là tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm về tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm...

Dự báo tình hình các loại tội phạm những tháng cuối năm 2019 sẽ còn diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng CSĐT nói riêng mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, chuyển hóa tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm.

Trung tá Trần Minh Tâm, Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát lại các chương trình kế hoạch cũng như các phương án bảo đảm an ninh trật tự. Đối với các sự kiện được tổ chức trên địa bàn thành phố, Công an TP.Thủ Dầu Một sẽ chủ động lên các phương án bảo vệ để bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân”.

Theo đại tá Trần Văn Chính, thời điểm cuối năm Công an tỉnh sẽ tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động băng nhóm, tội phạm trộm cắp tài sản, cờ bạc, ma túy... vì đây là nguồn phát sinh các loại tội phạm khác.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, nhiệm vụ trong thời gian tới cần tập trung điều tra truy xét các vụ án chưa rõ thủ phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố, nhất là các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm. Chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm đã triển khai; tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp tấn công trấn áp kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự ổn định tình hình đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết…

Trong 9 tháng năm 2019, lực lượng Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra vũ trang và giải tán trên 4.600 đám đông tụ tập về khuya; phát hiện, xử lý gần 1.000 vụ, gần 4.700 đối tượng vi phạm pháp luật; triệt xóa 34 băng nhóm bắt xử lý 175 đối tượng... Đã điều tra làm rõ gần 500 vụ phạm pháp hình sự, bắt 641 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt trên 97%. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 138 đối tượng truy nã. Hỗ trợ bắt 26 đối tượng truy nã do các tỉnh, thành khác truy nã.

 KHẮC CHUNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên