Tiếp tục phát hiện vụ tàng trữ thuốc lá lậu số lượng lớn

Cập nhật: 27-11-2020 | 09:43:00

Ngày 25- 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện vụ tàng trữ trên 23.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và 9.300 bao thuốc lá điếu Việt Nam có dấu hiệu làm giả.

Theo đó, qua công tác trinh sát địa bàn, thu thập thông tin, vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 25- 11, các trinh sát Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Dĩ An tiến hành kiểm tra sạp 71, 72, 87, 88 thuộc chợ An Bình, phường An Bình, TP.Dĩ An thì phát hiện Trần Văn Dũng (sinh năm 1968, thường trú tại khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP.Dĩ An) đang tàng trữ 32.410 bao thuốc lá điếu các nhãn hiệu, trong đó có 23.110 bao là thuốc lá điếu nhập từ nước ngoài và 9.300 bao thuốc lá điếu sản xuất trong nước nhưng có dấu hiệu làm giả.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá nói trên.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật và chuyển Công an TP.Dĩ An điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

THÀNH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên