Tin an ninh trật tự

Cập nhật: 06-08-2019 | 07:44:04

* Bắt nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở các khu nhà trọ

Ngày 5-8, Trung tá Nguyễn Mạnh Cầm, Phó trưởng Công an phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An cho biết đơn vị vừa hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng Nguyễn Hoàng Nghiêm (27 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Trọng Nghĩa (22 tuổi, quê Cà Mau) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Thuận An để tiếp tục điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng 4-8 công an phối hợp với Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn xã để bảo đảm an ninh trật tự. Khi đến khu vực ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, lực lượng phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang đứng trước một dãy trọ. Lúc này, các đối tượng đã dùng dây kẽm buộc cửa bên ngoài các phòng trọ, sau đó ra tay trộm tài sản. Trong lúc đối tượng thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng kiểm tra phát hiện các đối tượng đang cất giấu 2 điện thoại di động, 8 vòng vàng.

Tại trụ sở công an, Nghĩa khai nhận Nghiêm đã lên kế hoạch rồi cùng nhau tìm đến khu nhà trọ để trộm tài sản. Toàn bộ số tài sản bị lực lượng chức năng thu giữ đã bị các đối tượng trộm ở khu nhà trọ khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An. Được biết, Nghiêm đã có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” bị Tòa án Nhân dân TX.Thuận An tuyên án 8 tháng tù giam, khi vừa ra tù thì lại tiếp tục đi trộm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

HƯNG PHƯỚC

* Trốn thi hành án bị “hiệp sĩ” bắt

Công an phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An cho biết đã bàn giao Trần Thị Hạnh (SN 1989, quê tỉnh Tiền Giang) cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh để tổ chức thi hành án theo quy định.

Trước đó vào đầu năm 2019, Hạnh bị “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp bắt quả tang khi đang cất giấu ma túy. Vào tháng 2-2019, Hạnh bị Tòa án Nhân dân TX.Dĩ An tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời điểm này Hạnh đang nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi nên được tạm hoãn thi hành án. Trong thời gian này, Hạnh đã trốn khỏi nơi cư trú nên Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã.

Vào tối 4-8, các “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp cùng Công an phường tổ chức tuần tra trên địa bàn để phòng ngừa tội phạm. Khi đến khu phố Chiêu Liêu, tổ tuần tra phát hiện Hạnh đang ngồi bên lề đường liền bắt giữ giao cho Công an phường Tân Đông Hiệp. Lúc này, con của Hạnh đã đủ 24 tháng tuổi.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên