Tin an ninh - trật tự

Cập nhật: 29-01-2010 | 00:00:00

Chết vì chích ma túy quá liều

Khoảng 14 giờ chiều 22-1, một số người dân phát hiện một thanh niên đã tử vong ở khu đất trống thuộc phường Định Hòa. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Lê Quốc Đạt, SN 1983, ngụ phường Phú Mỹ, TX.TDM, tử vong do chích ma túy quá liều.

Cuối năm, trộm lộng hành

- Chỉ trong vòng 10 ngày, trên địa bàn TX.TDM đã xảy ra hàng loạt vụ trộm cạy cửa đột nhập vào nhà người dân trộm tài sản có giá trị. Lúc 10 giờ ngày 25-1, người nhà ông Nguyễn Văn Giang tại xã Chánh Mỹ (TX.TDM) đi làm về phát hiện kẻ gian đã dùng vật cứng cạy bung khung sắt cửa sổ, đột nhập vào nhà lấy trộm: máy vi tính xách tay, hơn 1 cây vàng, 20 triệu đồng; lúc này trong nhà có một thùng dầu gió cũng bị kẻ trộm lấy.

- Chiều 18-1, nhà bà Võ Thị Thanh tại phường Phú Hòa (TX.TDM) bị kẻ gian đã cạy khóa đột nhập vào nhà “khoắng” tài sản gồm tivi, tiền, vàng. Cũng trong ngày 18-1, có hai trường hợp trộm tương tự xảy ra tại phường Phú Lợi và phường Hiệp An. Đó là nhà của ông Nguyễn Minh Tâm ở phường Phú Lợi, đã bị kẻ gian cạy cửa đột nhập trộm 18 chỉ vàng và 60 triệu đồng. Nhà ông Trần Kim Tuyến ở phường Hiệp An cũng bị kẻ gian dùng vật cứng cạy cửa đột nhập vào cạy két sắt lấy trộm tiền, vàng.   L.CHÂU - P.THANH

Bắt được đối tượng có lệnh truy nã

Lúc 21 giờ ngày 22-1-2010, tại số nhà 9/1A ấp Bình Đường 2, xã An Bình (Dĩ An) lực lượng công an xã bắt được 5 đối tượng sử dụng chất kích thích gồm: Trần Văn Thủ, SN 1964, tạm trú tại địa chỉ trên; Phạm Văn Tường, SN 1980, tạm trú tại 1A/6 ấp Bình Đường 2, xã An Bình; Nguyễn Quang Hoài, SN 1984, tạm trú tại tổ 25, ấp Bình Đường 4; Lê Đăng Dũng, SN 1980, tạm trú tại D15, KDC Bình Đường 2; Nguyễn Quang Hồng, SN 1982 tạm trú tại Bình Chiểu, Thủ Đức (TP.HCM). Qua nguồn tin của quần chúng, lực lượng công an xã đã nhanh chóng xác minh, cử trinh sát theo dõi các nghi can trong một thời gian dài. Hiện công an xã đã xử lý 4 đối tượng, riêng tên Hồng do có lệnh truy nã của cơ quan CSĐT thành phố Vinh vào ngày 9-6-2009 về hành vi trộm cắp tài sản nên đã được giao Công an huyện Dĩ An xử lý. TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên