Tình hình xe khách Tết Nguyên đán tại TP.HCM: Nguy cơ không có vé cho xe tăng cường

Cập nhật: 04-01-2010 | 00:00:00

 

Dự báo lượng khách đi lại tại Bến xe Miền Đông trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng đột biến từ 100% - 300% so với ngày thường (tăng 5-10% so với tết 2009), vì vậy BX phải huy động thêm xe để tăng cường phục vụ người dân.

 

Tuy nhiên, việc phát hành vé đối với xe tăng cường đang bị Cục Thuế TP.HCM ách lại nên khiến nhiều khả năng dịp tết này, BX Miền Đông không có vé  của xe tăng cường bán cho hành khách.

 

Do đặc thù lượng khách về quê  trong dịp tết tăng đột biến (ngày cao điểm lên đến 50.000 - 60.000 lượt khách), số lượng xe trên các tuyến cố định không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân,  bến phải huy động  thêm các xe buýt, xe chạy hợp đồng, xe chạy trái tuyến tăng cường giải tỏa hành khách.

 

Vì những xe tăng cường không thể đăng ký in vé và phát hành như xe hoạt động trên tuyến cố định, nên  từ 7.12.2009, BX Miền Đông đã đề nghị các cơ quan quản lý  cho sử dụng vé của Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn - Samco (đơn vị chủ quản BX) hoặc vé do BX Miền Đông đăng ký in và phát hành bán cho hành khách vào những ngày cao điểm tết.

 

Với đề nghị này,  BX Miền Đông cũng cam kết có trách nhiệm  thu hộ thuế (GTGT+TNDN) đối với số lượng vé được bán, để nộp cho cơ quan quản lý. Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa - GĐ BX Miền Đông - ngoài giải quyết vé cho xe tăng cường, việc sử dụng vé của Samco hay BX còn giải quyết kịp thời vé  cho các  đơn vị vận tải (chủ yếu HTX) chạy tuyến cố định  không có đủ  vé bán khi khách tăng cao và giải quyết vé cho xe thay thế những xe trên tuyến không kịp quay đầu về bến. 

 

Tuy nhiên, đề nghị trên đã không được Cục Thuế TPHCM chấp thuận. Cục Thuế TPHCM cho rằng, theo quy định, cơ  quan thuế chỉ giải quyết đăng ký sử dụng mẫu vé xe khách

cho các đơn vị có hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và có giấy phép khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Bến xe Miền Đông ùn ứ khách vào những ngày cao điểm giáp tết năm 2009.  

Điều này cũng đồng nghĩa, BX Miền Đông và Samco không phải là đơn vị vận tải hoạt động trên tuyến cố định nên không được đăng ký và phát hành vé. Theo BX Miền Đông, nếu việc phát hành vé cho xe tăng cường không được chấp thuận, thì nhiều khả năng kế hoạch bán trước vé xe tết cho hành khách bắt đầu từ ngày 15.1 sắp tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì  không có vé. Hơn thế, nếu không có vé cho xe tăng cường, nhiều khả năng sẽ xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách tại bến.

 

Hiện những vướng mắc này vừa được Sở GTVT và Samco báo cáo UBND TP.HCM và Cục Đường bộ Việt Nam can thiệp giải quyết sớm, để BX kịp đăng ký in và phát hành vé phục vụ người dân về quê khi tết đã cận kề.

 

Điều đáng nói là việc từ chối của Cục Thuế TP.HCM đi ngược lại văn bản chỉ đạo trước đây của Bộ Tài chính. Tại văn bản 995 của Bộ Tài chính ban hành 23.1.2008, lại nêu rất rõ: Trong trường hợp huy động phương tiện tăng cường giải tỏa  khách trong các dịp lễ, tết của các đơn vị vận tải không chạy tuyến cố định, hoặc có chạy tuyến cố định nhưng không đúng tuyến được tăng cường nên đơn vị vận tải không thể đăng ký in, phát hành vé kịp thời; thì Cục Thuế chấp thuận cho các doanh nghiệp quản lý bến xe khách được đăng ký in, phát hành vé xe khách cho các đơn vị vận  tải tăng cường.

 

(Theo Lao Động)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên