Tổ chức tiêu hủy 72 tấn sữa nhiễm melamin của Anco

Cập nhật: 22-04-2010 | 00:00:00

(BDO) Sáng nay (22-4), đoàn công tác liên ngành tỉnh Bình Dương đã đến giám sát buổi tiêu hủy lô hàng hơn 72 tấn sữa quá đát của công ty Anco.

Số sữa đang được đưa vào máy ép để tách phần nước ra khỏi vỏ

 

 

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương cho biết, đơn giá xử lý được áp dụng 1.000 đồng/kg đối với hơn 72,4 tấn (gồm có khoảng 60 tấn sữa và 12,4 tấn là vỏ hộp, bao bì) là  dùng máy ép lấy toàn bộ sữa sau đó đổ vào hồ chứa đưa về nhà máy xử lý nước rỉ rác, còn vỏ hộp, bao bì sẽ được thu gom đưa về lò đốt tiêu hủy bảo đảm theo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường Việt Nam. Dự kiến phải mất khoảng 2 ngày mới xử lý xong . Toàn bộ chi phí xử lý tiêu hủy đều do Công ty Anco chi trả.

 

Minh Duy

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên