Toàn bộ lao động Việt ở Libya đã về nước an toàn

Cập nhật: 09-03-2011 | 00:00:00
Đúng 8 giờ sáng nay (9/3), chuyến chuyên cơ cuối cùng chở người lao động làm việc ở Libya đã an toàn về nước. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tính đến hết ngày 9-3 đã có 8.728 lao động đã được đưa về nước an toàn. Hiện nay còn 1.070 lao động về bằng đường biển từ cảng biển Benghazi, Libya và dự kiến sẽ cập cảng Hải Phòng ngày 21/3.Lao động làm việc tại Libya đã an toàn trở về nước. Ngoài ra, 292 lao động Việt Nam đã sang Angieria và 67 lao động tại Ai Cập đang được bố trí đưa về nước trong vài ngày tới.“So với các nước khác trong khu vực có lao động làm việc tại Libya, Việt Nam là quốc gia đầu tiên đã sớm hoàn thành công tác sơ tán toàn bộ công dân của mình khỏi Libya về nước an toàn,” Bộ trưởng Ngân nhấn mạnh.Bà Ngân cũng cho biết thêm: “Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đánh giá Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tích cực, khẩn trương đưa công dân của mình tại Libya về nước và đã triển khai công việc này một cách an toàn, hiệu quả.”Về công tác bảo đảm an toàn và đưa lao động về nước thành công, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao sự phối hợp giữa các bộ ban ngành, Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Libya đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc giải cứu lao động mắc kẹt và đưa về nước an toàn tuyệt đối.Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết thêm: "Sau khi toàn bộ số lao động về đến Việt Nam, Bộ sẽ căn cứ vào tình hình để lên phương án hỗ trợ cho các lao động và hướng giải quyết về vấn đề này."“Bộ sẽ nghiên cứu chính sách của người lao động, không để lao động quá thiệt thòi sau khi về nước nhất là lao động tại các huyện nghèo,” Bộ trưởng Ngân cho hay.Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tiết lộ: “Hiện tại tập đoàn Khang Thông triển khai dự án Happy Land tại tỉnh Long An đã đồng ý tiếp nhận tất cả hơn 10.000 lao động tại Libya về dự án đó làm việc.”Bộ trưởng Ngân cho biết thêm: “Bộ sẽ công bố sau khi làm việc cụ thể với doanh nghiệp chủ dự án này, và thông qua các doanh nghiệp để đưa thông tin đến người lao động. Những khoản vay nợ ngân hàng sẽ được doanh nghiệp Khang Thông bảo lãnh để lao động có thể vay vốn tiếp và làm việc.”Cùng về trên chuyến bay cuối cùng chuyên chở lao động về nước, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, trưởng đoàn công tác liên ngành tại Tunisia cho biết: “Chưa có chiến dịch sơ tán lao động về nước lớn như thế này. Chính sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đoàn công tác được Chính phủ cử đi rất kịp thời đã giải quyết nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu tuyệt đối an toàn đã được thực hiện.”“Khi chuyến bay hạ cánh xuống Nội Bài đã đánh dấu sự an toàn cho tất cả lao động làm việc tại Libya về nước. Tất cả lao động đều xúc động khi trở về quê hương,” Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng chia sẻ.Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cũng cho biết thêm: “Trong trường hợp có lao động mắc kẹt tại Libya vì lý do nào đó, Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Libya cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại đó khẩn trương giải quyết nhanh và chu đáo để có thể đưa lao động về nước kịp thời và an toàn nhất.”Theo tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tính cho đến khi kết thúc chiến dịch lập cầu hàng không giải cứu lao động mắc kẹt tại Libya, Vietnam Airlines sẽ đưa được hơn 3.000 lao động tại Libya về nước qua các cửa ngõ Cairo (Ai Cập), Djerba (Tunisia) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên