Tổng Bí thư chúc Tết lực lượng Công an nhân dân

Cập nhật: 02-02-2011 | 00:00:00

Ngày 1/2 (tức ngày 29 Tết Tân Mão), đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại Bộ Công an, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm qua.  Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Bộ Công an

Năm 2010 đi qua với rất nhiều sự kiện quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, lực lượng Công an nhân dân từ Trung ương đến địa phương, từ vùng núi cao đến đồng bằng, biên giới, hải đảo, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu cho cấp ủy, đề xuất các chủ trương, cũng như trong tác chiến, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân, các công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư nêu rõ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, đất nước còn không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, thiên tai bão lũ, các thế lực thù lực tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã vượt qua tất cả, gặt hái nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, tiếp tục làm cho diện mạo đất nước ngày càng tươi đẹp, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, năm qua Việt Nam đã đăng cai hàng loạt sự kiện và hội nghị quốc tế quan trọng, rồi tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tất cả đều diễn ra trong an toàn tuyệt đối, chứng tỏ Việt Nam đã giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và tiếp tục đà tăng trưởng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Những thành tựu to lớn đó là kết quả sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt, năng động sáng tạo của Chính phú, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự đồng lòng nhất trí của toàn dân, của tất cả các cấp, các ngành, trong đó có phần đóng góp xứng đáng của lực lượng công an nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và ghi nhận những công lao, sự hy sinh gian khổ của lực lượng Công an nhân dân.

Hàng ngày phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách và cả sự cám dỗ của cơ chế thị trường, sự tác động bởi mặt trái của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng trên mọi lĩnh vực công tác, trong mọi nhiệm vụ, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao phẩm chất, ý chí của người Công an nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác hồ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” sẵn sàng chiến đấu hy sinh quên mình vì sự nghiệp của Đảng, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong lực lượng Công an nhân dân đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp, thông qua nhiều văn kiện cơ bản, quan trọng, định hướng cho quá trình phát triển đi lên của đất nước, cả cho trước mắt và lâu dài, để đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đất nước bước vào năm 2011, với một không khí dân chủ, một khí thế mới, quyết tâm mới đang lan tỏa trong toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong rằng sắp tới, cùng với nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng Công an nhân dân cần tập trung triển khai, học tập, thấm nhuần những quan điểm cơ bản, những định hướng chủ yếu trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng, tạo ra sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân.

Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tăng cường sự đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, tất cả vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng ta tiếp tục mở cửa hội nhập vì lợi ích quốc gia dân tộc, nhưng phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhưng phải nhanh và bền vững, kết hợp với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, với công bằng xã hội, giữ gìn phẩm chất đạo đức, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng kinh tế với quốc phòng an ninh, quốc phòng an ninh kết hợp chặt chẽ với kinh tế; làm thật tốt công tác phê bình, tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về đường lối, tổ chức, con người.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải trong sạch, gương mẫu, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, gần dân, lo cho dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi liền với giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm chính sách xã hội, công bằng xã hội. Chính vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lực lượng Công an nhân dân cần đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên theo đúng nguyên tắc của Đảng, Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống, với những kinh nghiệm, thành tích đã đạt được, với sự đồng tâm nhất trí của toàn lực lượng và tất cả các cấp các ngành, chắc chắn sắp tới dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội XI, lực lượng Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ năm 2011, đặc biệt là bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng công tác năm 2011 của Công an nhân dân.

Theo đó, năm 2011 lực lượng Công an nhân dân sẽ tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh.

Qua các điểm cầu truyền hình trực tuyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đã nghe Công an thành phố Cần Thơ và hai tỉnh Đắk Lắk, Điện Biên báo cáo tình hình bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Xuân đón Tết tại các địa phương.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên