Tổng kết công tác dân vận và thực hiệc Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014: Công tác dân vận có nhiều chuyển biến rõ nét 

Cập nhật: 26-01-2015 | 15:46:30

(BDO) Sáng 26-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiệc Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có ông Vũ Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước - Cơ quan Thường trực phía Nam Ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện một số sở, ban, ngành.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: MINH DUY

Năm 2014, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động, tích cực phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích, quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên, khuyến khích động viên tinh thần lao động sáng tạo, phát huy dân chủ cơ sở… Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn tuy mới được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện trong thời gian gần đây nhưng đã tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận chính quyền có sự chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai, công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ được chú trọng...

Năm 2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và xây dựng các điển hình; triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các nghị quyết, công tác dân vận, nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, nhấn mạnh công tác dân vận trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện theo hướng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận; giám sát, nắm tình hình, uốn nắn công tác dân vận chính quyền tại cơ sở; tăng cường thực hiện vai trò giám sát, phản biện của MTTQ; xây dựng các cốt cán phong trào trong nhân dân…

Dịp này, ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tôn Giáo - Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng ba của Chủ tịch nước; 75 tập thể và 81 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh.

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên