Tour du lịch cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam Sea Games 25: Đến Lào với tour đặc biệt của Đất Thủ!

Cập nhật: 23-11-2009 | 00:00:00

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục chiếc Huy chương vàng SEA Games 25 - danh hiệu duy nhất mà bóng đá Việt Nam còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của mình.

Làm thế nào có được chuyến du lịch khám phá đất nước hoa chăm-pa đầy thú vị, kết hợp cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch “săn vàng” SEA Games 25 tại Lào với chi phí, thời gian quãng đường di chuyển hợp lý, đỡ tốn sức khỏe nhất?

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại có hơn 50 đơn vị lữ hành nhận cung cấp các tour du lịch kết hợp cổ vũ các đội tuyển thể thao Việt Nam (chủ yếu là bóng đá) tranh tài tại SEA Games 25 trên đất nước Lào anh em. Các tour chủ yếu được thiết kế với phương tiện di chuyển bằng đường hàng không, từ Việt Nam bay sang Bangkok, sau đó di chuyển bằng đường bộ từ Thái Lan qua Lào; hoặc chuyển tiếp bay sang thủ đô Viêng Chăn. Cách thiết kế tour này có nhược điểm lớn là giá thành quá cao, do tốn chi phí vé máy bay cho 2 chặng; hoặc sẽ rất vất vả cho du khách vì phải mất nhiều thời gian, chi phí làm thủ tục nhập cảnh, di chuyển trên cung đường dài từ Bangkok sang Viêng Chăn.

Công ty Du lịch - Giải trí - Thể thao Đất Thủ không xây dựng tour du lịch - cổ vũ bóng đá tại Lào theo hướng đó. Sau khi khảo sát và làm việc với các đối tác, Đất Thủ Travel đã xây dựng tour đến Lào theo cách riêng, có chi phí, thời gian hợp lý, tiết kiệm sức khỏe cũng như túi tiền của du khách. Ông Nguyễn Viết Hùng, Giám đốc Đất Thủ Travel cho biết: Các chương trình tour du lịch cổ vũ bóng đá tại Lào do chúng tôi thiết kế sẽ giúp cho du khách tiết kiệm được 2 ngày đi - về, giúp giảm giá thành của tour, đồng thời giúp người hâm mộ có thêm thời gian lưu trú, khám phá Viêng Chăn, cổ vũ các đội tuyển thể thao Việt Nam. Yếu tố làm nên sự khác biệt đó, chính là việc thông qua các đối tác, Đất Thủ Travel có được giấy phép đặc biệt thông đường qua nước thứ ba. Cụ thể, thay vì chọn cách di chuyển đường bộ đến Kontum, qua cửa khẩu Bờ Y sang Lào, Đất Thủ Travel sẽ khởi hành đi Bình Phước, qua cửa khẩu Hoa Lư làm thủ tục transit qua Campuchia, sau đó nhập cảnh vào Lào từ cửa khẩu Dromcrolo, sau đó trực chỉ đến Viêng Chăn (chặng về cũng đi theo lộ trình này). Với cung đường này, du khách và các CĐV bóng đá sẽ rút ngắn được khoảng 1.000km, giảm thêm được ít nhất 800.000 đồng, đỡ “hao mòn” thể lực, ít tiêu tốn thời gian so với cách đi theo đường bộ đến Kontum, qua cửa Bờ Y”.

Dựa trên lộ trình này, Đất Thủ Travel xây dựng 3 chương trình tour mang tên: “Lễ khai mạc SEA Games 25 Laos - Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam”, “Lễ bế mạc SEA Games 25 - Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam” (cả 2 tour này cùng 6 ngày, 5 đêm, giá tour trọn gói là 6.500.000 đồng/khách, nếu đi theo hình thức Caravan, khách có xe ô tô từ 4 - 8 chỗ tự lái theo đoàn thì giá tour là 4.950.000 đồng/khách). Tour còn lại mang tên “Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam trận bán kết hoặc chung kết” được thiết kế ngắn ngày (3 ngày 2 đêm), có giá thấp hơn (chỉ 2.750.000 đồng/khách), phù hợp với các du khách có ít thời gian, nhưng lại không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc vinh quang của bóng đá Việt Nam trên đất Lào.

Ông Nguyễn Viết Hùng cho biết, “đến thời điểm này, Đất Thủ Travel đã nhận được đăng ký của hơn 120 khách, trong đó có hơn 45 khách đã đóng tiền đi tour, chủ yếu là các CĐV bóng đá Bình Dương và TP.HCM. Trong những ngày diễn ra SEA Games 25, tour đường bộ sang Lào chắc chắn sẽ được nhiều du khách và CĐV lựa chọn vì vào thời điểm này có khả năng xảy ra tình trạng “cháy vé” máy bay ”sang Thái Lan”.

Tour du lịch cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam Sea Games 25: Đến Lào với tour đặc biệt của Đất Thủ!

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục chiếc Huy chương vàng SEA Games 25 - danh hiệu duy nhất mà bóng đá Việt Nam còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của mình.

Làm thế nào có được chuyến du lịch khám phá đất nước hoa chăm-pa đầy thú vị, kết hợp cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch “săn vàng” SEA Games 25 tại Lào với chi phí, thời gian quãng đường di chuyển hợp lý, đỡ tốn sức khỏe nhất?

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại có hơn 50 đơn vị lữ hành nhận cung cấp các tour du lịch kết hợp cổ vũ các đội tuyển thể thao Việt Nam (chủ yếu là bóng đá) tranh tài tại SEA Games 25 trên đất nước Lào anh em. Các tour chủ yếu được thiết kế với phương tiện di chuyển bằng đường hàng không, từ Việt Nam bay sang Bangkok, sau đó di chuyển bằng đường bộ từ Thái Lan qua Lào; hoặc chuyển tiếp bay sang thủ đô Viêng Chăn. Cách thiết kế tour này có nhược điểm lớn là giá thành quá cao, do tốn chi phí vé máy bay cho 2 chặng; hoặc sẽ rất vất vả cho du khách vì phải mất nhiều thời gian, chi phí làm thủ tục nhập cảnh, di chuyển trên cung đường dài từ Bangkok sang Viêng Chăn.

Công ty Du lịch - Giải trí - Thể thao Đất Thủ không xây dựng tour du lịch - cổ vũ bóng đá tại Lào theo hướng đó. Sau khi khảo sát và làm việc với các đối tác, Đất Thủ Travel đã xây dựng tour đến Lào theo cách riêng, có chi phí, thời gian hợp lý, tiết kiệm sức khỏe cũng như túi tiền của du khách. Ông Nguyễn Viết Hùng, Giám đốc Đất Thủ Travel cho biết: Các chương trình tour du lịch cổ vũ bóng đá tại Lào do chúng tôi thiết kế sẽ giúp cho du khách tiết kiệm được 2 ngày đi - về, giúp giảm giá thành của tour, đồng thời giúp người hâm mộ có thêm thời gian lưu trú, khám phá Viêng Chăn, cổ vũ các đội tuyển thể thao Việt Nam. Yếu tố làm nên sự khác biệt đó, chính là việc thông qua các đối tác, Đất Thủ Travel có được giấy phép đặc biệt thông đường qua nước thứ ba. Cụ thể, thay vì chọn cách di chuyển đường bộ đến Kontum, qua cửa khẩu Bờ Y sang Lào, Đất Thủ Travel sẽ khởi hành đi Bình Phước, qua cửa khẩu Hoa Lư làm thủ tục transit qua Campuchia, sau đó nhập cảnh vào Lào từ cửa khẩu Dromcrolo, sau đó trực chỉ đến Viêng Chăn (chặng về cũng đi theo lộ trình này). Với cung đường này, du khách và các CĐV bóng đá sẽ rút ngắn được khoảng 1.000km, giảm thêm được ít nhất 800.000 đồng, đỡ “hao mòn” thể lực, ít tiêu tốn thời gian so với cách đi theo đường bộ đến Kontum, qua cửa Bờ Y”.

Dựa trên lộ trình này, Đất Thủ Travel xây dựng 3 chương trình tour mang tên: “Lễ khai mạc SEA Games 25 Laos - Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam”, “Lễ bế mạc SEA Games 25 - Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam” (cả 2 tour này cùng 6 ngày, 5 đêm, giá tour trọn gói là 6.500.000 đồng/khách, nếu đi theo hình thức Caravan, khách có xe ô tô từ 4 - 8 chỗ tự lái theo đoàn thì giá tour là 4.950.000 đồng/khách). Tour còn lại mang tên “Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam trận bán kết hoặc chung kết” được thiết kế ngắn ngày (3 ngày 2 đêm), có giá thấp hơn (chỉ 2.750.000 đồng/khách), phù hợp với các du khách có ít thời gian, nhưng lại không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc vinh quang của bóng đá Việt Nam trên đất Lào.

Ông Nguyễn Viết Hùng cho biết, “đến thời điểm này, Đất Thủ Travel đã nhận được đăng ký của hơn 120 khách, trong đó có hơn 45 khách đã đóng tiền đi tour, chủ yếu là các CĐV bóng đá Bình Dương và TP.HCM. Trong những ngày diễn ra SEA Games 25, tour đường bộ sang Lào chắc chắn sẽ được nhiều du khách và CĐV lựa chọn vì vào thời điểm này có khả năng xảy ra tình trạng “cháy vé” máy bay ”sang Thái Lan”.

Tour du lịch cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam Sea Games 25: Đến Lào với tour đặc biệt của Đất Thủ!

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục chiếc Huy chương vàng SEA Games 25 - danh hiệu duy nhất mà bóng đá Việt Nam còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của mình.

Làm thế nào có được chuyến du lịch khám phá đất nước hoa chăm-pa đầy thú vị, kết hợp cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch “săn vàng” SEA Games 25 tại Lào với chi phí, thời gian quãng đường di chuyển hợp lý, đỡ tốn sức khỏe nhất?

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại có hơn 50 đơn vị lữ hành nhận cung cấp các tour du lịch kết hợp cổ vũ các đội tuyển thể thao Việt Nam (chủ yếu là bóng đá) tranh tài tại SEA Games 25 trên đất nước Lào anh em. Các tour chủ yếu được thiết kế với phương tiện di chuyển bằng đường hàng không, từ Việt Nam bay sang Bangkok, sau đó di chuyển bằng đường bộ từ Thái Lan qua Lào; hoặc chuyển tiếp bay sang thủ đô Viêng Chăn. Cách thiết kế tour này có nhược điểm lớn là giá thành quá cao, do tốn chi phí vé máy bay cho 2 chặng; hoặc sẽ rất vất vả cho du khách vì phải mất nhiều thời gian, chi phí làm thủ tục nhập cảnh, di chuyển trên cung đường dài từ Bangkok sang Viêng Chăn.

Công ty Du lịch - Giải trí - Thể thao Đất Thủ không xây dựng tour du lịch - cổ vũ bóng đá tại Lào theo hướng đó. Sau khi khảo sát và làm việc với các đối tác, Đất Thủ Travel đã xây dựng tour đến Lào theo cách riêng, có chi phí, thời gian hợp lý, tiết kiệm sức khỏe cũng như túi tiền của du khách. Ông Nguyễn Viết Hùng, Giám đốc Đất Thủ Travel cho biết: Các chương trình tour du lịch cổ vũ bóng đá tại Lào do chúng tôi thiết kế sẽ giúp cho du khách tiết kiệm được 2 ngày đi - về, giúp giảm giá thành của tour, đồng thời giúp người hâm mộ có thêm thời gian lưu trú, khám phá Viêng Chăn, cổ vũ các đội tuyển thể thao Việt Nam. Yếu tố làm nên sự khác biệt đó, chính là việc thông qua các đối tác, Đất Thủ Travel có được giấy phép đặc biệt thông đường qua nước thứ ba. Cụ thể, thay vì chọn cách di chuyển đường bộ đến Kontum, qua cửa khẩu Bờ Y sang Lào, Đất Thủ Travel sẽ khởi hành đi Bình Phước, qua cửa khẩu Hoa Lư làm thủ tục transit qua Campuchia, sau đó nhập cảnh vào Lào từ cửa khẩu Dromcrolo, sau đó trực chỉ đến Viêng Chăn (chặng về cũng đi theo lộ trình này). Với cung đường này, du khách và các CĐV bóng đá sẽ rút ngắn được khoảng 1.000km, giảm thêm được ít nhất 800.000 đồng, đỡ “hao mòn” thể lực, ít tiêu tốn thời gian so với cách đi theo đường bộ đến Kontum, qua cửa Bờ Y”.

Dựa trên lộ trình này, Đất Thủ Travel xây dựng 3 chương trình tour mang tên: “Lễ khai mạc SEA Games 25 Laos - Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam”, “Lễ bế mạc SEA Games 25 - Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam” (cả 2 tour này cùng 6 ngày, 5 đêm, giá tour trọn gói là 6.500.000 đồng/khách, nếu đi theo hình thức Caravan, khách có xe ô tô từ 4 - 8 chỗ tự lái theo đoàn thì giá tour là 4.950.000 đồng/khách). Tour còn lại mang tên “Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam trận bán kết hoặc chung kết” được thiết kế ngắn ngày (3 ngày 2 đêm), có giá thấp hơn (chỉ 2.750.000 đồng/khách), phù hợp với các du khách có ít thời gian, nhưng lại không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc vinh quang của bóng đá Việt Nam trên đất Lào.

Ông Nguyễn Viết Hùng cho biết, “đến thời điểm này, Đất Thủ Travel đã nhận được đăng ký của hơn 120 khách, trong đó có hơn 45 khách đã đóng tiền đi tour, chủ yếu là các CĐV bóng đá Bình Dương và TP.HCM. Trong những ngày diễn ra SEA Games 25, tour đường bộ sang Lào chắc chắn sẽ được nhiều du khách và CĐV lựa chọn vì vào thời điểm này có khả năng xảy ra tình trạng “cháy vé” máy bay ”sang Thái Lan”.

Tour du lịch cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam Sea Games 25: Đến Lào với tour đặc biệt của Đất Thủ!

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục chiếc Huy chương vàng SEA Games 25 - danh hiệu duy nhất mà bóng đá Việt Nam còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của mình.

Làm thế nào có được chuyến du lịch khám phá đất nước hoa chăm-pa đầy thú vị, kết hợp cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch “săn vàng” SEA Games 25 tại Lào với chi phí, thời gian quãng đường di chuyển hợp lý, đỡ tốn sức khỏe nhất?

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại có hơn 50 đơn vị lữ hành nhận cung cấp các tour du lịch kết hợp cổ vũ các đội tuyển thể thao Việt Nam (chủ yếu là bóng đá) tranh tài tại SEA Games 25 trên đất nước Lào anh em. Các tour chủ yếu được thiết kế với phương tiện di chuyển bằng đường hàng không, từ Việt Nam bay sang Bangkok, sau đó di chuyển bằng đường bộ từ Thái Lan qua Lào; hoặc chuyển tiếp bay sang thủ đô Viêng Chăn. Cách thiết kế tour này có nhược điểm lớn là giá thành quá cao, do tốn chi phí vé máy bay cho 2 chặng; hoặc sẽ rất vất vả cho du khách vì phải mất nhiều thời gian, chi phí làm thủ tục nhập cảnh, di chuyển trên cung đường dài từ Bangkok sang Viêng Chăn.

Công ty Du lịch - Giải trí - Thể thao Đất Thủ không xây dựng tour du lịch - cổ vũ bóng đá tại Lào theo hướng đó. Sau khi khảo sát và làm việc với các đối tác, Đất Thủ Travel đã xây dựng tour đến Lào theo cách riêng, có chi phí, thời gian hợp lý, tiết kiệm sức khỏe cũng như túi tiền của du khách. Ông Nguyễn Viết Hùng, Giám đốc Đất Thủ Travel cho biết: Các chương trình tour du lịch cổ vũ bóng đá tại Lào do chúng tôi thiết kế sẽ giúp cho du khách tiết kiệm được 2 ngày đi - về, giúp giảm giá thành của tour, đồng thời giúp người hâm mộ có thêm thời gian lưu trú, khám phá Viêng Chăn, cổ vũ các đội tuyển thể thao Việt Nam. Yếu tố làm nên sự khác biệt đó, chính là việc thông qua các đối tác, Đất Thủ Travel có được giấy phép đặc biệt thông đường qua nước thứ ba. Cụ thể, thay vì chọn cách di chuyển đường bộ đến Kontum, qua cửa khẩu Bờ Y sang Lào, Đất Thủ Travel sẽ khởi hành đi Bình Phước, qua cửa khẩu Hoa Lư làm thủ tục transit qua Campuchia, sau đó nhập cảnh vào Lào từ cửa khẩu Dromcrolo, sau đó trực chỉ đến Viêng Chăn (chặng về cũng đi theo lộ trình này). Với cung đường này, du khách và các CĐV bóng đá sẽ rút ngắn được khoảng 1.000km, giảm thêm được ít nhất 800.000 đồng, đỡ “hao mòn” thể lực, ít tiêu tốn thời gian so với cách đi theo đường bộ đến Kontum, qua cửa Bờ Y”.

Dựa trên lộ trình này, Đất Thủ Travel xây dựng 3 chương trình tour mang tên: “Lễ khai mạc SEA Games 25 Laos - Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam”, “Lễ bế mạc SEA Games 25 - Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam” (cả 2 tour này cùng 6 ngày, 5 đêm, giá tour trọn gói là 6.500.000 đồng/khách, nếu đi theo hình thức Caravan, khách có xe ô tô từ 4 - 8 chỗ tự lái theo đoàn thì giá tour là 4.950.000 đồng/khách). Tour còn lại mang tên “Cổ động đội tuyển U23 Việt Nam trận bán kết hoặc chung kết” được thiết kế ngắn ngày (3 ngày 2 đêm), có giá thấp hơn (chỉ 2.750.000 đồng/khách), phù hợp với các du khách có ít thời gian, nhưng lại không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc vinh quang của bóng đá Việt Nam trên đất Lào.

Ông Nguyễn Viết Hùng cho biết, “đến thời điểm này, Đất Thủ Travel đã nhận được đăng ký của hơn 120 khách, trong đó có hơn 45 khách đã đóng tiền đi tour, chủ yếu là các CĐV bóng đá Bình Dương và TP.HCM. Trong những ngày diễn ra SEA Games 25, tour đường bộ sang Lào chắc chắn sẽ được nhiều du khách và CĐV lựa chọn vì vào thời điểm này có khả năng xảy ra tình trạng “cháy vé” máy bay ”sang Thái Lan”.

LONG VĨNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên