TP.Dĩ An: Tăng cường tuyên truyền pháp luật tại các khu nhà trọ

Cập nhật: 23-01-2021 | 09:15:39

 Bà Nguyễn Hồng Gấm, Chủ tịch Hội LHPN TP.Dĩ An cho biết những ngày qua lực lượng công an phối hợp cùng hội viên Hội LHPN đến từng khu phố, khu nhà trọ, công ty, chợ, trường học… để tuyên truyền các nội dung, kiến thức pháp luật để người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, móc túi, cướp giật, mê tín dị đoan…

 Công an địa phương đến tận các khu nhà trọ để tuyên truyền pháp luật

Trong tháng cao điểm trước Tết Nguyên đán, Công an TP.Dĩ An cũng phối hợp với đài truyền thanh thành phố thu thập thông tin, hình ảnh và phát thanh 56 đợt, thời lượng 15 giờ với các nội dung như: Cách thức phòng chống tệ nạn xã hội; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội; tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh bằng tiền mặt trên địa bàn… Thông qua mạng xã hội, Công an TP. Dĩ An đã chia sẻ 10 clip phóng sự vào 10 tin, bài về phương thức, thủ đoạn phạm tội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP.Dĩ An cũng phối hợp các cơ quan, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật liên quan đến pháo. Trong 15 ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, lực lượng công an thành phố đã phát hiện, xử lý 3 vụ, 4 đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 33,5 kg pháo nổ.

QUỲNH NHƯ - HỒNG PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên