TP.HCM ngưng đào đường dịp Tết

Cập nhật: 16-12-2010 | 00:00:00

Chủ đầu tư các công trình đào đường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thi công đào đường khẩn trương tái lập mặt đường, dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường trước ngày 31-12

 

Sở Giao thông - Vận tải thành TP.HCM cho biết, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Tân Mão năm 2011, ngành giao thông có kế hoạch tạm ngưng thi công các công trình đào đường trên địa bàn thành phố.

 

Cụ thể, tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường để lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố trong thời gian từ ngày 31-12-2010 đến hết ngày 1-1-2011 dịp Tết Dương lịch; từ 18-1-2011 (15 tháng Chạp) đến hết ngày 10-2-2011 (mùng 8 Tết Tân Mão).

 

Chủ đầu tư các công trình đào đường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thi công đào đường khẩn trương tái lập mặt đường, dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường trước ngày 31-12-2010.

 

Đối với dịp Tết Tân Mão 2011, các chủ đầu tư phải tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường trước ngày 26-1-2011 (tức 23 tháng Chạp). Riêng các công trình thi công đào đường xây dựng hệ thống thoát nước có quy mô lớn thuộc các Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Nâng cấp lưu vực Kênh Tân Hóa - Lò Gốm, Dự án Vệ sinh Môi Trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)… được phép tồn tại hàng rào công trường nhưng phải thu gọn, làm vệ sinh sạch sẽ khu vực công trường thi công.

 

Hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng số 66 vị trí rào chắn trên đường bộ để phục vụ thi công các công trình, dự án thuộc 34 tuyến đường.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên