TP.Thủ Dầu Một: Chú trọng xây dựng hạ tầng thoát nước

Cập nhật: 31-03-2020 | 09:08:55

Nhằm bảo đảm việc chống ngập úng hiệu quả, hiện TP.Thủ Dầu Một đẩy mạnh triển khai xây dựng hạ tầng, đồng thời góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh hiện đại, nâng cao đời sống người dân.

Một đoạn kênh từ ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức đến cầu Bà HênĐẩy mạnh đầu tư

Đến nay TP.Thủ Dầu Một đã triển khai hoàn thành việc lắp đặt van ngăn triều cho khu vực chợ Thủ Dầu Một. Đồng thời thành phố đãgia cốkênh rạch, nạo vét khơi thông dòng chảy, lắp đặt lan can 3 tuyến kênh ThủNgữ, Thầy Năng, Bưng Cải và23 tuyến kênh rạch trên địa bàn các phường. Bên cạnh đó, hiện thành phố đang tiếp tục triển khai nạo vét cơi đắp bờ bao 25 tuyến kênh rạch khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, UBND TP.Thủ Dầu Một đãgiải quyết dứt điểm 3/10 điểm ngập úng cục bộ trên các tuyến đường 30-4, Nguyễn Tri Phương (nút giao lộ Bùi Quốc Khánh - Nguyễn Tri Phương), Phạm Ngũ Lão nối dài. Thành phố đang tiến hành thi công giải quyết ngập 2/10 điểm là ngãba đường Đoàn Trần Nghiệp - Hai Bà Trưng, khu vực đường Hoàng Hoa Thám và trước trường Đại học Bình Dương. Ngoài ra, TP.Thủ Dầu Một đãphối hợp với các ngành giải quyết 5 điểm còn lại gồm: Cống qua đường Nguyễn ThịMinh Khai, đường Hồ Văn Cống, rạch Bà Sảng, đường Bưng Cải, đường Nguyễn Văn Thành (ĐT741).

Ông Dương Thái Khanh, Trưởng phòng Quản lý đô thịTP.Thủ Dầu Một, cho biết trong thời gian tới thành phố tiếp tục nghiên cứu chống ngập cho lưu vực rạch Bưng Cải, phường Phú Cường. Chỉ đạo các phòng ban, UBND các phường tiến hành nạo vét, gia cố các tuyến kênh rạch trên địa bàn thành phố đểbảo đảm thoát nước.

Chống ngập khu vực ngã ba Cống

Dự án thoát nước TP.Thủ Dầu Một là một công trình quan trọng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xãhội khu vực phường Phú Cường và phường Phú Lợi. Sau khi được bàn giao đưa vào vận hành khai thác, công trình đãphát huy năng lực thiết kế, bảo đảm tiêu thoát nước cho khu vực theo nhiệm vụ của dự án đặt ra. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm đưa vào sử đụng, hiện nay theo báo cáo của đơn vịquản lý vận hành và kết quảđiều tra hiện trạng, trong những năm gần đây vào mùa mưa đãxảy ra hiện trạng nước tràn đường, ngập sâu gây mất an toàn giao thông và vệsinh môi trường khu ngãba Cống, đường Thích Quảng Đức.

Cử tri Nguyễn Bảo Lâm, khu phố 2, phường Phú Cường, cho biết: “Mỗi lần mưa lớn, tuyến đường Thích Quảng Đức, nhất là đoạn ngãba Cống nước mưa ngập sâu hơn 0,5m khiến nhiều xe bịchết máy. Nước không chỉ gây ngập đường mà còn tràn vào nhà dân. Nhiều gia đình phải chuẩn bịbao cát đểchặn nước tràn vào nhà”. Đểgiải quyết điểm ngập khu vực ngãba Cống và tiêu thoát nước cho diện tích lưu vực của dự án khoảng 435 ha, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho các phương tiện giao thông qua lại, bảo đảm vệsinh môi trường, sinh hoạt của người dân trong vùng, kết hợp việc chỉnh trang đô thịThủ Dầu Một, việc đầu tư nâng cấp rạch Thầy Năng (đoạn từ ngãba Cống đến cầu Bà Hên) là cần thiết và cấp bách.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết hiện nay theo khảo sát, đánh giá nguyên nhân ngập úng, tính toán lưu lượng tiêu tại cửa rạch Thầy Năng là 96,4m3/ giấy (cao hơn so với dự báo tính toán năm 2005). Đểgiải quyết điểm ngập tại ngãba Cống, việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế phát triển đô thịhiện nay. Đồng thời dự án cơ bản phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ1/2000 phường Phú Cường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, định hướng quy hoạch thoát nước mưa của phường Phú Cường giai đoạn sau từ năm 2015 đến năm 2030, đầu tư cải tạo và nâng cấp hệthống mương xây đậy nắp đan, nạo vét mở rộng các rạch đểbảo đảm cho việc thoát nước mưa. Mở rộng và nạo vét hạnguồn rạch Thầy Năng từ đường Thích Quảng Đức đến sông Sài Gòn.

Ngày 1-11-2017, UBND tỉnh đãcó Văn bản số 4949/ UBND-KTTH giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê tư vấn khảo sát, đề xuất phương án kỹ thuật giải quyết. Tại phiên họp thường kỳ tháng 6-2019, UBND tỉnh đãthông qua chủ trương đầu tư dự án.

Dự án đầu tư giải quyết điểm ngập khu vực ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức (từ ngã ba Cống đến cầu Bà Hên) là dự án thuộc nhóm B, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến gần 173 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án được chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2019-2020 và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.

PHƯƠNG LÊ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên