TP.Thủ Dầu Một: Quan tâm tôn tạo di tích, phát triển du lịch

Cập nhật: 05-12-2020 | 12:19:29

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Thủ Dầu Một, hiện trên địa bàn thành phố có 5 di tích cấp quốc gia và 6 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, nơi đây còn có 39 đình, chùa, miếu với nhiều hình thức sinh hoạt lễ hội phong phú. Ngoài đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương, các hoạt động lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian... tại các đình, chùa, miếu trên địa bàn còn thu hút khách du lịch đến với Bình Dương nói chung và TP.Thủ Dầu Một nói riêng. Bên cạnh đó, công tác trùng tu tôn tạo, bảo vệ, chống xuống cấp cho các di tích đã được công nhận cũng được thành phố quan tâm thực hiện thường xuyên và định kỳ. Mới đây, đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp du lịch thuộc địa bàn TP.Thủ Dầu Một” đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đây là tiền đề để địa phương khai thác, tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển du lịch địa phương trong thời gian tới.

CẨM LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên