Chia sẻ bài viết lên facebook

TP.Thủ Dầu Một tăng tốc tiêm vắc xin cho người dân 

Cập nhật: 06-08-2021 | 15:17:50

(BDO) Triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin cho người dân trên địa bàn, bên cạnh lực lượng y tế ở cơ sở, các địa phương trong tỉnh đã huy động nhiều lực lượng tình nguyện cùng tham gia công tác tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân theo số lượng vắc xin được phân bổ. 

Tại TP.Thủ Dầu Một, ông Trần Sỹ Nam, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, cho biết thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong ngày 6-8 các phường của thành phố tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm 32.000 liều vắc xin cho người dân, trong đó có các đối tượng là công nhân lao động, người ở trọ trên địa bàn thành phố. Để kịp tiến độ triển khai tiêm chủng, thành phố đã huy động 100% lực lượng y tế trên địa bàn theo hình thức mỗi địa phương có 1 điểm tiêm chủng cố định và 1 đội tiêm chủng lưu động đến tận khu nhà trọ để tiêm cho công nhân. 

Bên cạnh đó, thành phố còn huy động thêm các cơ sở y tế tư nhân hỗ trợ công tác tiêm chủng; nhiều sinh viên, giáo viên đã tình nguyện tham gia để hỗ trợ công tác nhập dữ liệu.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Bình Dương ghi nhận tại các điểm tiêm chủng ở TP.Thủ Dầu Một trong sáng 6-8.


Sáng 6-8, TP.Thủ Dầu Một bước qua ngày thứ hai trong kế hoạch tăng tốc tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19. Trong đợt này thành phố được phân bổ 32.000 liều vắc xin AstraZeneca (Anh) để tiêm cho nhiều đối tượng khác nhau


Cán bộ, nhân viên và giáo viên các cấp học là đối tượng ưu tiên trong đợt tiêm chủng này


Việc giáo viên được tiêm ngừa Covid-19 trước thềm năm học mới giúp ngành giáo dục có sự chuẩn bị tốt hơn, để đội ngũ giáo viên thêm an tâm, sẵn sàng cho niên học mới. Trong ảnh: Tiêm mũi 1 cho giáo viên trên địa bàn phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một


Giáo viên Nguyễn Tiến Thủy, Trường THCS Phú Hòa, cho biết 100% giáo viên, nhân viên làm việc tại trường đều được tiêm vắc xin mũi 1 trong đợt này


Ông Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phường Phú Hòa, cho biết địa phương đã tổ chức 1 điểm tiêm chủng cố định và một tổ tiêm phòng di động để đến các khu dân cư, khu nhà trọ tiêm cho người dân, công nhân lao động


Người dân dân háo hức có mặt từ rất sớm cùng giấy hẹn tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Tất cả đều bày tỏ sự vui mừng bởi sự chăm lo của các cấp ủy, chính quyền đối với sức khỏe, an toàn của người dân


Không phân biệt người dân thường trú hay tạm trú, tất cả đủ điều kiện đều được tiêm vắc xin như nhau


Anh Lê Văn Đông, quê Thanh Hóa, công nhân ở trọ tại khu phố 8, phường Phú Hòa này tỏ niềm vui mừng khi được tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19. Thông qua Báo Bình Dương, anh gửi lời cảm ơn lãnh đạo, chính quyền địa phương đã tiêm vắc xin cho người dân


Trong đợt tiêm chủng này, Bình Dương được phân bổ từ Bộ Y tế  400.000 liều vắc xin. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tăng tốc tiêm hết số vắc xin nêu trên trước ngày 10-8; phấn đấu mỗi ngày tiêm tối thiểu 100.000 liều vắc xin

Minh Duy (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên