Trà sen nhãn

Cập nhật: 10-12-2019 | 15:59:01

Trà thơm hương sen, cùi nhãn giòn ngọt, không chỉ là thức uống ngon trong ngày oi nóng mà còn hợp với tiết trời hanh hao.

Nguyên liệu:

- Trà hương sen
- Trái nhãn ngâm
- Chanh
- Đường

Cách làm:

Bước 1:

Bạn có thể dùng trà túi lọc hay trà lá đều được. Nếu dùng trà túi lọc thì sử dụng 3 túi cùng 300 ml nước sôi. Còn nếu dùng trà lá thì tùy vào sở thích để lấy lượng trà nhiều hay ít.

Bước 2: 

Chắt lấy nước trà cho vào ly, thêm đường vào (tuỳ khẩu vị), thêm một chút nước chanh nếm có vị chua ngọt đậm đà là được. Tiếp đó là cho đá vào.

Bước 3:

Cuối cùng xếp nhãn trên ly, thêm một lát chanh cho đẹp mắt.

Thành phẩm:

Trà thơm hương sen ngọt thanh kết hợp với trái nhãn giòn ngọt. Đây là thức uống giải khát thơm ngon trong những ngày oi nóng hoặc hanh hao, háo nước.

Theo NGOISAO.NET

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên