Tranh thủ mua sắm đồ dùng học tập vì ngại giá tăng

Cập nhật: 04-06-2012 | 00:00:00

Vừa bước vào những ngày đầu của kỳ nghỉ hè năm 2012, nhưng tại các siêu thị nhà sách, các cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm đã nhộn nhịp người mua sắm. Nhiều phụ huynh có tâm lý tranh thủ mua sắm đồ dùng học tập dành cho con em trong năm học mới do ngại tình hình giá cả có thể tăng vào thời điểm khai trường.  Các đơn vị đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm vào dịp năm học mới

Tại nhà sách Châu (CMT8, TX.TDM), mặc dù đã gần 11 giờ trưa nhưng cửa hàng vẫn nhộn nhịp. Tưởng rằng các phụ huynh mua sắm quà tặng cho con nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, nhưng khi hỏi mới biết họ mua sắm các sản phẩm phục vụ học tập. Chị Tám, chủ cửa hàng vừa nói với chúng tôi trong khi đang đóng gói cho khách, 3 ngày qua, lượng khách đến mua sắm sách giáo khoa, tập viết... tăng 20% so với tháng trước. Chúng tôi đã phải tăng cường thêm nhân viên bán hàng mới có thể đáp ứng nhu cầu người mua.

Ghi nhận tại các nhà sách lớn trên địa bàn cho thấy lượng khách đến mua sắm sách vở trong 2 ngày cuối tuần tăng mạnh. Chỉ trong vòng 10 phút, tại quầy thanh toán tiền của Nhà sách Bình Minh có đến hàng chục người chờ tính tiền. Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết, vào thời điểm này, hầu hết các phụ huynh có con em vào lớp 1 đều tranh thủ mua sắm sớm để giúp con làm quen với mặt chữ, tập vở trước khi nhập học, do đó liên tục trong vài ngày qua, lượng sách giáo khoa cấp 1, cấp 2 và cặp xách, ba-lô, dụng cụ học tập bán khá chạy. Các nhà sách cũng cho biết, đây là thời điểm sức mua bắt đầu tăng, đặc biệt là sách giáo khoa các khối cấp 1-2.

Tình trạng vật giá leo thang cũng là mối quan ngại của nhiều người. Chị Nguyễn Thị Thu Ngọc (khu phố 7, phường Định Hòa, TX.TDM), cho biết năm trước do chủ quan đợi sát ngày tựu trường mới tìm mua cặp xách cho con nên đành mua chiếc cặp không mấy ưng ý mà giá đắt hơn tới 30.000 đồng. Rút kinh nghiệm, năm nay chị tranh thủ đi mua sắm sớm để đề phòng giá tăng vào thời điểm tựu trường.

Các siêu thị, nhà sách cũng cho biết, nhìn chung chất lượng các sản phẩm phục vụ học tập năm nay có nhiều cải tiến, mẫu mã rất đa dạng, chiếm phần lớn thị trường là hàng Việt Nam. So với mùa khai trường năm trước, giá có nhích lên nhưng không đáng kể. Ví dụ như giá sách giáo khoa các cấp, tập vở tăng trung bình 1.000 đồng/cuốn hoặc các sản phẩm dụng cụ học sinh như viết, thước, nhãn vở... giá cũng nhích lên với mức tăng khoảng 5 - 7%.

Giá tham khảo một số mặt hàng

Tập Fahasa 200 trang khổ lớn giá 17.500 đồng/quyển, tập Hòa Bình ABC loại 200 trang giá 65.000 đồng/10 cuốn; tập Vibook loại 96 trang giá 7.500 đồng/cuốn; tập Tiến Phát loại 96 trang giá 34.000 đồng/10 cuốn; cặp Mr.Vui bé trai siêu nhẹ giá 207.000 đồng/cái;

ni-lông bao tập 10.000 đồng/10 tờ; nhãn vở học sinh giá 2.500 đồng/10 tờ; giấy bao tập 9.000 đồng/10 tờ; hộp viết hiệu Panhda giá

25.000 - 49.000 đồng/cái (tùy loại); viết mực rèn chữ Thầy Anh giá 21.000 đồng/cây; compa, bộ thước kẻ giá 10.000 - 30.000 đồng/bộ; các loại sách tham khảo, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 giá dao động từ 80.100 - 146.000/bộ...

Trúc Huỳnh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên