Trên 52.000 lượt khách đến tham quan bảo tàng, nhà truyền thống và các di tích trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: 15-06-2011 | 00:00:00

Trong những tháng đầu năm 2011, hoạt động bảo tồn, bảo tàng và phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, ngành đã hoàn chỉnh hồ sơ xếp hạng 2 di tích cấp quốc gia là di tích tháp canh Cầu Bà Kiên (ấp Dư Khánh, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên) và di tích Nhà máy xe lửa Dĩ An (khu phố 1, phường Dĩ An, TX.Dĩ An); 1 di tích cấp tỉnh là di tích Ấp chiến lược kiểu mẫu (ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát).

 Khánh thành công trình khu trưng bày di tích Làng cao su thời Pháp thuộc tại xã Định HIệp (huyện Dầu Tiếng) Ngành cũng phối hợp với đoàn làm phim Trung ương xây dựng hồ sơ loại hình văn hóa phi vật thể “ Đờn ca tài tử “ của 2 CLB đờn ca tài tử thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và TX. Dĩ An đồng thời hoàn thành công tác điều tra loại hình văn hóa phi vật thể “ Đờn ca tài tử” trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả đã tập hợp được 800 hồ sơ nghệ nhân, 54 CLB. Bên cạnh đó cũng đã phối hợp với UBND huyện Dầu Tiếng tổ chức trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho di tích Địa điểm lần đầu tiên đế quốc Mỹ rải bom B.52 tại Việt Nam (ấp Hóc Măng, xã Long Tân); khánh thành công trình khu trưng bày di tích Làng cao su thời Pháp thuộc tại xã Định Hiệp; theo dõi hướng dẫn việc di dời một ngôi mộ cổ tại xã Thanh Tuyền... Từ đầu năm đến nay bảo tàng, nhà truyền thống và các di tích trên địa bàn tỉnh đã đón trên 52.000 lượt khách đến tham quan...

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên