Trên 81% dân số đô thị cả nước được cung cấp nước sạch 

Cập nhật: 01-11-2015 | 16:15:07

(BDO) Ngày 31-10, Đại hội Hội cấp thoát nước Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại tỉnh Bình Dương. Đến dự đại hội có ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây Dựng cùng lãnh đạo Hội cấp thoát nước 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.


Bà Phan Thị Mỹ  Linh (áo dài, đứng giữa) Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao bằng khen của Bộ Xây dựng cho 14 tập thể và 1 cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2015

Báo cáo tại đại hội cho thấy, qua hơn 25 năm hoạt động, Hội cấp thoát nước Việt nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Đến nay có trên 81% dân số đô  thị được cung cấp nước sạch, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch nhiệm kỳ. Tỷ lệ thất thoát nước từ 31% của năm 2010 giảm xuống còn 24,5% vào năm 2015. Có địa phương tỷ lệ thất thoát chỉ còn 8% như Bình Dương. Lượng nước sử dụng trên 100 lít/người/ngày, dịch vụ cung cấp nước ổn định từ 14 đến 20 giờ/ngày. Riêng các đô thị loại I, II bảo đảm cấp nước liên tục 24/24 giờ mỗi ngày. Công tác cấp thoát nước tại các địa phương từng bước được xã hội hóa; nhiều thiết bị, máy móc phục vụ ngành nước đã được nội địa hóa với tỷ lệ ngày càng cao. Đây là kết quả của quá trình phấn đấu, phát triển và hợp tác quốc tế của ngành nước nói chung và các thành viên Hội Cấp thoát nước cả nước nói chung.

Đại hội đã nghe nhiều tham luận quan trọng đến từ các chi hội trên cả nước tập trung vào các kinh nghiệm, thành tựu, ứng dụng khoa học kỷ thuật vào chuyên ngành cấp thoát nước. Đại hội thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Sửa đổi điều lệ hội, Quy chế hoạt động và thu chi tài chính; Thống nhất bầu cử trực tiếp Ban chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 75 đồng chí. Ông Cao Lại Quang, nguyên Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam khóa IV được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại đại hội, bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã tặng hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển bền vững”. Nhiệm kỳ qua có 15 tập thể và 1 cá nhân xuất sắc được Bộ Xây dựng tặng bằng khen. Bà Gunda Roestel – Thành viên Ban chấp hành Hội Hợp tác ngành nước Đức được tặng Kỷ niệm chương Cấp thoát nước Việt Nam.

Dịp này, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Cao Lại Quang đã tặng Hội Nạn nhân Chất độc Màu Da Cam tỉnh Bình Dương số tiền tượng trưng 50 triệu đồng.

D.CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên