Triệt phá hàng loạt sòng bạc

Cập nhật: 18-02-2020 | 08:34:31

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên đã củng cố hồ sơ, tạm giữ 19 đối tượng do có hành vi đánh bạc ngày 25-1 tại xã Hội Nghĩa.

 Các con bạc bị Công an huyện Dầu Tiếng bắt giữ. Ảnh: HỒNG NGA

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25-1, Công an TX.Tân Uyên tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, bầu cua... Lực lượng công an đã bắt quả tang 27 đối tượng, thu giữ 78 xe máy, 18 con gà đá, 1 bộ tài xỉu, 1 bộ bầu cua, thu giữ số tiền tang vật 135 triệu đồng và tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Ngày 5-2, đối tượng Thượng Thế Phương (SN 1981, ngụ xã Hội Nghĩa) đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo đó, ngày 25-1, Phương cùng Hồ Chí Cường, Châu Tân Việt và Nguyễn Đại Chung đến lô cao su tại ấp 2 xã Hội Nghĩa giăng dây làm sân đá gà và tổ chức cho các con bạc đến chơi đánh bạc và thu tiền xâu. Tới khi bị công an bắt, Phương đã tổ chức 13 trận đá gà, thu tổng số tiền xâu hơn 12,6 triệu đồng. Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên đã mời làm việc và tạm giữ 19 đối tượng có tham gia đánh bạc tại tụ điểm nói trên.

Vừa qua, sau thời gian trinh sát nằm vùng và mật phục, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 10-2, tại ấp Hố Cạn, xã An Lập, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp với Công an xã An Lập ập vào nhà và bắt quả tang đối tượng Lạc Hồng Lập (SN 1995) đang tổ chức cho các con bạc lắc tài xỉu tại nhà mình. Tại đây, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt quả tang 10 đối tượng đang tham gia, trong đó Huỳnh Quốc Thanh làm cái. Tại hiện trường, Công an huyện thu giữ xí ngầu, dĩa, hộp hình trụ dùng để lắc tài xỉu và hơn 130 triệu đồng.

Để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, Lạc Hồng Lập điện thoại rủ nhiều người đến đánh bạc tại nhà mình. Lập chuẩn bị tấm chiếu bạc cùng nước uống cho những người tham gia. Lập thỏa thuận nếu nhà cái “bão” (tài hoặc xỉu) thì chia đôi tiền thắng với cái. Bên cạnh đó, khi các con bạc đến nhà chơi thì Lập chủ động điều khiển xe mô tô của các con bạc đem đến nhà ông Lê Văn Sinh gửi, cảnh giới cho sòng bạc.

Theo các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, các đối tượng tổ chức đánh bạc ở đây có thủ đoạn tinh vi, họ không đi vào hay ra về cùng một lúc mà đi riêng lẻ từng người và có người giữ xe kết hợp cảnh giới. Để triệt phá thành công, Đội Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án xác minh cụ thể, thời gian hoạt động của từng đối tượng. Sau nhiều ngày theo dõi, thâm nhập mới quyết định phá án. Đây là vụ án cờ bạc có quy mô tổ chức lớn, nhiều đối tượng tham gia, số tiền đánh bạc nhiều. Hiện Đội Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ 11 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NGỌC HÀ - HỒNG NGA 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên