Triều Tiên cho phép quan chức Mỹ thăm tù nhân ở Bình Nhưỡng

Cập nhật: 17-08-2010 | 00:00:00

Lần đầu tiên các viên chức Mỹ được phép thăm Aijalon Gomes, một giáo viên Mỹ bị tù tại Triều Tiên vì tội xâm nhập nước này bất hợp pháp.

 

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết một nhà ngoại giao Mỹ, hai bác sĩ và một thông dịch viên đã có mặt tại Bình Nhưỡng từ hôm 9 đến 11-8.

 Aijalon Gomes bị kết án hồi tháng 4 với tội danh xâm nhập trái phép vào Triều Tiên.

Buổi gặp mặt Aijalon Gomes, 30 tuổi, diễn ra tại một bệnh viện. Ông Crowley nói các quan chức Mỹ đã đề nghị Bình Nhưỡng cho phép đưa Gomes về nước, “nhưng thật không may, anh ấy vẫn phải ở lại Triều Tiên”.

 

Người phát ngôn cho biết thêm Mỹ đang tiếp tục vận động để Gomes được trả tự do ngay lập tức vì vấn đề sức khỏe.

 

Aijalon Gomes, làm việc tại Seoul với tư cách giáo viên Anh văn, bị bắt hôm 25-1 và bị kết án 8 năm khổ sai. Tháng trước, Triều Tiên cho biết Gomes đã định tự vẫn.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên