Trợ cấp một lần từ 80 đến 230 triệu đồng

Cập nhật: 08-02-2010 | 00:00:00

Ngày 21-12-2009, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND về việc quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Theo đó, đối tượng thu hút là giáo sư, giáo sư - tiến sĩ, phó giáo sư - tiến sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có học vị tiến sĩ, thạc sĩ đang công tác ngoài ngành giáo dục có nguyện vọng chuyển về trường Đại học Thủ Dầu Một để làm công tác giảng dạy. Các ngành nghề thu hút phải phù hợp với mã ngành dự kiến mở và đội ngũ cán bộ,

giảng viên của trường chưa có hoặc chưa đủ theo quy định. Tuy nhiên, người được thu hút phải đáp ứng các điều kiện như: có đủ điều kiện để giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học, cam kết phục vụ tại trường tối thiểu là 5 năm...

Những đối tượng trên, tùy theo học hàm, học vị, được hưởng trợ cấp một lần từ 80 triệu đến 230 triệu đồng. Ngoài ra, người có học hàm, học vị ngoài tỉnh còn được hưởng các chế độ hỗ trợ như: tiền thuê nhà ở, tiền tàu xe, được hưởng phụ cấp thêm cho đủ 100% lương bậc khởi điểm của ngạch viên chức đang xếp trong thời gian tập sự (đối với trường hợp tuyển mới). Chính sách này được thực hiện kể từ ngày 1-1-2010.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên