Trộm tài sản: 9 tháng tù

Cập nhật: 25-09-2014 | 09:08:24

Lê Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Minh Phong đều ngụ tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một. Khoảng 11 giờ ngày 31-5, tại một quán nước gần nhà, Tú rủ Phong tìm tài sản trộm bán lấy tiền tiêu xài. Phong đồng ý, Tú chạy xe máy BS 61B1-226.37 chở Phong đến khu vực K8 thuộc phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một để tìm cơ hội trộm cắp. Khi đến trước nhà chị N.Q.K, SN 1982 ở khu 3, phường Phú Lợi, thấy chị đang ngủ mà cửa nhà không khóa, Tú dừng xe bảo Phong đứng ngoài cảnh giới. Tú vào trong, lấy chiếc máy tính xách tay đem ra đưa Phong và phóng chạy. Lúc này, người dân phát hiện và tri hô. Ngay lúc đó có anh Trần Anh Tuấn, SN 1969 ngụ phường Phú Lợi đang điều khiển xe máy trên đường đã nhanh chóng đuổi theo, bắt giữ được Tú, Phong và thu giữ tang vật. Tại cơ quan điều tra, Tú và Phong đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đối với Nguyễn Minh Phong, sinh ngày 1-12-1998, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản nên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một lập biên bản trả tự do; đồng thời, gửi thông báo về địa phương để trực tiếp quản lý, giáo dục. Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Anh Tú mức án 9 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản.

T.TRANG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên